Chất lượng sống

Du lịch

10 hãng hàng không tốt nhất thế giới hiện nay

author 06:30 02/08/2016

(VietQ.vn) - Dựa trên nhiều tiêu chí, tham khảo ý kiến của hàng triệu hành khách trên thế giới để lựa chọn ra các hãng hàng không tốt nhất.

Sự kiện: Kinh nghiệm du lịch giá rẻ

Cathay Pacific: Danh sách này chứng tỏ sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành dịch vụ hàng không này. Nhiều hãng hàng không đang phấn đấu không ngừng về chất lượng dịch vụ khách hàng và cung cấp các sản phẩm độc đáo. Cathay Pacific đứng đầu trong danh sách các hãng hàng không tốt nhất thế giới khi được trao giải thưởng Sky World. Đây là lần thứ 4 hãng hàng không của Hồng Kông giành được vị trí này.

 

Qatar Airways: không phải là cái tên luôn được nhắc đến trong ngành dịch vụ hàng không này. Tuy nhiên Qatar Airways đang cố gắng cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất.  Hãng hàng không này đã được tôn vinh là “Hãng hàng không của năm”  vào năm 2011 và năm 2014 do Skytrax bình chọn.

 

Singapore Airlines: Đây là một trong những thương hiệu hàng không uy tín nhất thế giới. Singapore Airlines bay đến 62 điểm đến tại 35 quốc gia trên 6 châu lục và điều hành một trong những đội trẻ nhất của máy bay trong ngành. Được thành lập vào năm 1972, thương hiệu này là người đầu tiên phục vụ hành khách tai nghe miễn phí,  quyền lựa chọn các bữa ăn và đồ uống  từ những năm 70, và là hãng hàng không đầu tiên phục vụ âm thanh và video theo yêu cầu.

 

Emirates: Hãng hàng không này được biết đến với các dịch vụ hạng sang. Khách hàng có thể thoải mái thưởng thức ẩm thực cũng như hệ thống giải trí chất lượng cao ngay cả trên trời với Emirates.

 

Turkish Airlines: Một trong những hãng hàng không lâu đời trong danh sách này, Turkish Airlines được thành lập từ năm 1933. Hãng có hạm đội hơn 261 máy bay bay đến 243 thành phố trên toàn thế giới. Slogan của hãng hàng không này là ''Mở rộng thế giới của bạn'' nhắc lại mạng lưới dịch vụ rộng lớn của công ty, có lẽ đây là hãng hàng không cung cấp dịch vụ đa dạng nhất.

 

Hãng hàng không Nhật Bản ANA All Nippon Airways là hãng hàng không lớn thứ 13 trên thế giới dựa theo đánh giá về doanh thu. Hãng hiện đang bay hơn 187 chuyến bay nội địa và quốc tế với hơn 240 máy bay. Hãng cũng đã từng được đánh giá 5 sao bởi Skytrax – mức đánh giá cao nhất trong đánh du lịch hàng không.

 

Asiana Airlines: Với  84 máy bay, Asiana phục vụ 24 quốc gia và chở hơn 17 triệu hành khách mỗi năm. Hãng hàng không có thể nhỏ hơn nhiều so với một số hãng hàng không trong danh sách này, nhưng số lượng hành khách của hãng khá lớn.

 

United Arab Emirates được biết đến là hãng hàng không sang trọng hàng đầu của khu vực, Etihad vượt ngoài mong đợi với dịch vụ khách hàng sang trọng và sản phẩm tuyệt vời. Hãng cung cấp dịch vụ siêu cao cấp ''The Residence” là bộ 3 căn phòng trên bầu trời; gồm có một phòng khách, phòng tắm, phòng ngủ, bếp riêng và quản gia cá nhân.

 

Lufthansa là hãng hàng không lớn nhất ở châu Âu và là hãng hàng đầu của Đức và cũng là một trong những thành viên sáng lập của Liên minh Star Network.

 

Qantas được mệnh danh là hãng hàng không an toàn nhất thế giới, hãng hàng không hàng đầu của Úc này đã nhận được lời khen ngợi với cam kết về chất lượng và dịch vụ khách hàng trong nhiều thập kỷ qua.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang