100 bộ quân phục của Mỹ bị tạm giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất

author 21:10 23/08/2015

(VietQ.vn) - 100 bộ quân phục bao gồm áo, quần rằn ri, phù hiệu của các loại binh chủng thuộc quân đội Mỹ vừa bị lực lượng hải quan sân bay Tân Sơn Nhất kịp thời tạm giữ.

Chiều ngày 23/8, Chi Cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vừa cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an kịp thời ngăn chặn một vụ hàng cấm nhập khẩu, định đưa vào TP. HCM tiêu thụ qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, qua kiểm tra một chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam, các cơ quan chức năng đã phát hiện một lô hàng bao gồm 100 bộ áo, quần rằn ri, có cả phù hiệu của các loại binh chủng thuộc quân đội Mỹ. Đây là lô hàng do hành khách T.V.H vận chuyển từ Mỹ về.

Các cơ quan chức năng cho biết, đây là lô hàng nằm trong danh mục cấm nhập khẩu theo quyết định 80/2006 của Bộ Quốc phòng.

Hiện toàn bộ lô hàng này vẫn đang tiếp tục bị tạm giữ, đồng thời các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vẫn đang làm việc với chủ hàng, để đấu tranh, làm rõ mục đích của việc nhập lô hàng này về Việt Nam.

Một phần lô hàng quân phục của Mỹ định nhập về TP.HCM do hải quan tạm giữ. Ảnh: H Quan

Trước đó, gần 1 tháng trước, lực lượng hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng vừa tạm giữ một lô hàng gồm 94 khẩu súng ngắn quân dụng, 472 băng đạn chưa qua sử dụng được nhập khẩu trái phép từ CH Séc, định đưa về Việt Nam.

Nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội cho ngày lễ quốc khánh 2/9 sắp tới, lực lượng hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều tài liệu, hàng hóa phản động, vũ khí quân trang, quân dụng được vận chuyển trái phép, đưa vào Việt Nam bằng đường hàng không.

Hà Trang

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang