100 người giàu nhất sàn chứng khoán 2014

author 22:16 31/12/2014

Trong Top 3 vẫn là các doanh nhân Phạm Nhật Vượng, Đoàn Nguyên Đức và Trần Đình Long. Danh sách người giàu năm nay có thêm nhiều gương mặt mới, cùng những cuộc đổi ngôi bất ngờ.

Cùng tăng điểm trên cả 2 sàn Hà Nội và TP HCM trong phiên giao dịch cuối, các chỉ số Vn-Index và HNX-Index khép lại năm 2014 với nhiều biến động. Tổng tài sản bằng cổ phiếu của các thành viên trong danh sách 100 người giàu nhất sàn chứng khoán, do VnExpress và đối tác dữ liệu - Công ty Chứng khoán VNDIRECT công bố, tăng 25% so với năm ngoái, đạt hơn 81.500 tỷ đồng (tương đương 3,8 tỷ USD).

Top 3 năm nay vẫn ghi nhận những tên tuổi lớn như ông Phạm Nhật Vượng, Đoàn Nguyên Đức và Trần Đình Long.

3 vị trí dẫn đầu vẫn lần lượt thuộc về Chủ tịch Vingroup - Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn - Nguyên Đức và Chủ tịch Hòa Phát - Trần Đình Long.

Trong đó, tài sản chứng khoán của người giàu nhất thị trường năm nay đạt hơn 20.188 tỷ đồng, giúp củng cố vị trí số một 5 năm liên tiếp. Phu nhân của ông Vượng - bà Phạm Thu Hương và em gái Phạm Thúy Hằng cũng lần lượt đứng ở vị trí thứ 4 và 5 với tổng tài sản gần 5.800 tỷ đồng, duy trì thứ bậc như năm ngoái.

Việc tái cơ cấu công ty tập trung vào nông nghiệp và dự án bất động sản ở nước ngoài giúp 9 tháng đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai đạt hơn 1.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành vượt kế hoạch cả năm. Tương tự, Hòa Phát cũng lãi hơn 2.600 tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch năm 2014 chỉ sau ba phần tư chặng đường, nhờ tập trung vào mảng thép xây dựng.

Giá cổ phiếu của doanh nghiệp thép tăng gần 30% khiến bà Vũ Thị Hiền - vợ ông Trần Đình Long giàu thêm gần 600 tỷ đồng, vươn từ vị trí 11 lên thứ 7 năm nay. Tuy nhiên, có bước tiến mạnh nhất là bà Chu Thị Bình, vợ ông Lê Văn Quang - Chủ tịch Minh Phú khi nhảy 21 bậc, lên thứ 8 năm 2014.

Các vị trí còn lại trong Top 10 có sự thay đổi đáng kể. Đà tăng giá phiên cuối năm của 4 cổ phiếu SSI, PAN, FMC và DAC đã giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) - Nguyễn Duy Hưng tăng một bậc, từ vị trí thứ 10, lên thứ 9 trong danh sách năm nay với tài sản chứng khoán tương đương 1.799,4 tỷ đồng. 

Trong khi đó, ông chủ Tôn Hoa Sen - Lê Phước Vũ nhường xuống vị trí số 10, khi thị giá cổ phiếu HSG chỉ tăng hơn 1,3% trong phiên hôm nay. 

Năm qua, việc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động niêm yết đã giúp cổ đông công ty trở thành những cái tên mới, gây ấn tượng trên sàn chứng khoán. Ông Đinh Anh Huân - cổ đông sở hữu gần 5,3 triệu cổ phiếu MWG có tài sản hơn 570 tỷ đồng, xếp thứ 25 trong danh sách. Trong khi đó, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc - Nguyễn Đức Tài đứng vị trí 57 với tổng tài sản hơn 246 tỷ đồng.

Những cá nhân chủ chốt khác như vợ chồng ông Trần Lê Quân - thành viên Hội đồng Quản trị, vợ chồng ông Điêu Chính Hải Chiều - Phó tổng giám đốc hay ông Trần Huy Thanh Tùng - Trưởng ban kiểm soát Thế giới Di động cũng là triệu phú mới trên sàn chứng khoán khi tài sản đạt hơn 100 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - vợ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Masan Hồ Hùng Anh cũng là gương mặt mới trong danh sách năm nay. Trong khi phu quân bán toàn bộ 15,8 triệu cổ phiếu, bà Thủy lại mua vào 3,8 triệu đơn vị, nâng số tài sản trên trên sàn chứng khoán lên hơn hơn 305 tỷ đồng, xếp thứ 40 trong danh sách.

Tại Masan, 2 vị doanh nhân đang đứng mũi chịu sào là Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang và Phó chủ tịch Hồ Hùng Anh chỉ đứng tên sở hữu một số lượng cổ phiếu không đáng kể, trong khi phu nhân họ là những cổ đông quan trọng. Cùng với bà Thanh Thủy, vợ ông Nguyễn Đăng Quang - Nguyễn Hoàng Yến cũng đứng ở vị trí thứ 6 trong danh sách với tài sản hơn 2.100 tỷ đồng.

Top 100 năm nay cũng lần đầu tiên có mặt một số cá nhân như ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Bột giặt và Hóa chất Đức Giang (Mã CK: DGC) với tài sản gần 295 tỷ đồng. Công ty Đức Giang mới chào sàn Hà Nội tháng 8/2014, giá cổ phiếu có lúc lên cao nhất 47.200 đồng. Ông Puan Kwong Siing - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong (Mã CK: SKG) sở hữu hơn 195 tỷ đồng nhờ cổ phiếu lên sàn tháng 7/2014.

Ở chiều ngược lại, danh sách năm 2014, cũng ghi nhận sự rời đi của các cá nhân như ông Hồ Hùng Anh, bà Nguyễn Thị Kim Thanh - vợ ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Công ty Kinh Bắc (Mã CK: KBC), Trần Phú Mỹ - em ông Trần Mộng Hùng - thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Á Châu (ACB), song lại ghi nhận tên tuổi thế hệ thứ hai mới của các gia đình tên tuổi.

Đặng Nguyễn Quỳnh Anh - con gái ông Đặng Thành Tâm với 10 triệu cổ phiếu đã vươn từ vị trí 3.996 năm ngoái lên 79 năm nay, tổng tài sản 158 tỷ đồng. Đặng Huỳnh Ức My, con ông Đặng Văn Thành và hiện là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT) cũng tăng từ bậc 125 năm ngoái lên 58. Lê Thị Dịu Minh, con gái Chủ tịch Minh Phú cũng nhảy liền 75 bậc, xếp ở vị trí thứ 39 trong danh sách.

Ngược lại với các ái nữ nổi tiếng trong các gia đình kinh doanh, tài sản của những người con trai như Trầm Trọng Ngân, Trầm Khải Hòa - con ông Trầm Bê, Phó chủ tịch Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín lại lần lượt giảm 3 bậc, xếp thứ 17 và 33 trong năm nay. Tài sản của Đặng Thành Duy - con Chủ tịch Vinasun Đặng Phước Thành cũng giảm hơn 80 tỷ đồng, trong khi Đỗ Hữu Hậu, con ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Công ty Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy mất hơn 75 tỷ đồng.

Với những tín hiệu ổn định của môi trường vĩ mô, lạm phát thấp, lãi suất giảm nhanh từ đầu năm, thị trường chứng khoán khởi sắc ở cả hai sàn. Vn-Index tăng 8%, dừng tại 545,6 điểm. HNX-Index cũng cộng thêm 22%, lên 83 điểm.

Là năm thứ 9 liên tiếp VnExpress công bố danh sách 100 người giàu nhất sàn chứng khoán, danh sách năm nay được xây dựng trên cơ sở thống kê tài sản của hơn 8.000 cổ đông thuộc diện phải công bố thông tin tại gần 700 doanh nghiệp niêm yết. Tiếp theo Top 100 người giàu trên sàn chứng khoán, các danh sách 50 phụ nữ và 30 gia đình có tài sản lớn nhất sẽ ra mắt độc giả trong những ngày đầu năm 2015.

Theo VnExpress


 



Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang