111 người chết vì tai nạn giao thông 4 ngày nghỉ lễ

author 06:17 04/05/2016

(VietQ.vn) - Trong 4 ngày nghỉ lễ (30/4 - 3/5/2016), cả nước xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 111 người, bị thương 138 người.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT) trong 4 ngày nghỉ lễ (30/4 - 3/5/2016), cả nước xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông làm chết 111 người, bị thương 138 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 53 vụ, giảm 5 người chết và 11 người bị thương.

Phần lớn các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Riêng trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ (3/5), cả nước xảy ra 37 vụ, làm chết 37 ng­ười, bị thương 45 người. Đặc biệt, trong 4 ngày nghỉ lễ, xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 7 người chết, 23 người bị thương.

111 người chết vì tai nạn giao thông 4 ngày nghỉ lễ111 người chết vì tai nạn giao thông 4 ngày nghỉ lễ

Theo Uỷ ban ATGT quốc gia, đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày liên tiếp nên trong ngày đầu nghỉ lễ đã xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài hàng km trên những tuyến đường của ngõ ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Thậm chí nhiều tuyến đường dẫn ra các bãi biển tại Thanh Hóa, Thái Bình, Hải Phòng trong 30/4 đã xảy ra tình trạng ùn tắc.

Trong các ngày nghỉ lễ, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia đã nhận được hơn 270 phản ánh từ người dân. Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng chở quá số người, nhồi nhét khách, thu tiền quá giá vé quy định, tập trung chủ yếu các tuyến từ Hà Nội -Thanh Hóa, Nghệ An, Nình Bình, Phú Thọ, Yên Bái và ngược lại. 

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 14.088 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tạm giữ 54 xe ôtô, 1928 xe mô tô, tước giấy phép lái xe 400 trường hợp. Lĩnh vực đường thủy nội địa cũng đã kiểm tra, xử lý 507 trường hợp vi phạm.

Trong các ngày nghỉ lễ kéo dài, tình hình tai nạn giao thông tại Việt Nam xảy ra rất nhiều. Gần đây nhất, trong 3 ngày nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, cả nước xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông trong đó hầu hết là tai nạn đường bộ liên quan lái xe có nồng độ cồn. 

Trong 83 vụ tai nạn dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ thì có tới 81 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 62 người chết, 55 người bị thương. Gần nửa số vụ tai nạn tập trung vào ngày cuối của kỳ nghỉ lễ. Nguyên nhân của phần lớn các ca tử vong là do người lái xe máy uống rượu bia, không đội mũ bảo hiểm.

Năm ngoái, đợt nghỉ lễ kép 4 ngày dịp Giỗ Tổ, ngày 30/4 và ngày Quốc tế Lao động có 163 vụ tai nạn giao thông xảy ra, cướp đi sinh mạng 91 người. 

>>21 người chết vì tai nạn giao thông ngày nghỉ lễ đầu tiên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang