12 ngư dân 'chấp chới' trên biển Hoàng Sa vì tàu chìm đã được cứu

author 13:45 28/02/2016

(VietQ.vn) - Theo những ngư dân bị nạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực vùng biển Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8, cấp 9 khiến tàu bị sóng đánh vỡ thân.

Theo tin tức từ báo Tiền Phong, tàu cá Quảng Ngãi chiều 26/2 đưa vào bờ 12 ngư dân bị chìm tàu và trôi nổi trên vùng biển Hoàng Sa trong điều kiện sóng gió cấp 9. Trước đó, lúc 1 giờ sáng 25/2, tại khu vực đảo Đá Lồi, quần đảo Hoàng Sa, tàu QNg 90352 của ông Nguyễn Hữu Quang (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị sóng lớn đánh chìm.

Sau 4 giờ trôi nổi trên biển, 12 ngư dân được tàu QNg 90457 của ông Nguyễn Văn Tấn đến cứu, chuyển qua tàu cá QNg 95274 của ông Phạm Tấn Huých đưa vào đất liền. Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ đã thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe 12 ngư dân và hoàn tất thủ tục để họ nhận bảo hiểm.  

các ngư dân gặp nạn và bộ đội biên phòngCác ngư dân gặp nạn và bộ đội biên phòng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngoài tàu ông Quang gặp nạn, ngày 23/2 tàu cá QNg 90104 do ông Dương Văn Nam (xã Bình Châu) hành nghề lưới chuồn trên vùng biển Hoàng Sa cũng bị gãy chân vịt thả trôi tự do.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, đến tối 27-2, bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi vẫn đang giữ liên lạc với tàu bị nạn đồng thời thông báo cho các cơ quan chức năng và kêu gọi các phương tiện hoạt động gần khu vực tàu QNg 90104 bị nạn  giúp đỡ, báo Tuổi Trẻ đưa tin. 

Thái Hà (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang