14 người Nga tử vong vì uống rượu giả

author 12:06 18/03/2014

Các nhà điều tra Liên bang Nga cho biết ít nhất 14 người tại một ngôi làng miền Viễn Đông nước này đã thiệt mạng vì ngộ độc methanol sau khi uống nhầm rượu giả, theo StarTribune ngày 17-3.

Rượu giả nghi ngờ có nguồn gốc từ Trung Quốc

Rượu giả nghi ngờ có nguồn gốc từ Trung Quốc

Các quan chức tại khu vực Krasnokamensk tin rằng rượu giả này nhập khẩu từ Trung Quốc, nơi chỉ cách ngôi làng này khoảng 1 giờ lái ôtô.

CTV News dẫn lời của Ủy ban điều tra Liên bang Nga cho biết cơ quan chức năng hiện tạm giữ cư dân Krasny Velikan (49 tuổi) vì tình nghi ông này bán rượu giả cho các nạn nhân.

Nhiều năm qua chính quyền Matxcơva đã phải chiến đấu một cách vô vọng trong cuộc chiến chống mua bán rượu giả và hiện nay hầu hết các hoạt động mua bán này diễn ra trực tuyến nên rất khó nắm bắt.

Đầu tháng này giá rượu vodka tại Nga đã tăng lên 199 ruble (khoảng 5,4 USD). Các chuyên gia cũng bày tỏ sự lo lắng về việc giá rượu tăng tại Nga có thể khiến nhiều người dân nước này quay sang tiêu thụ rượu lậu.

Theo Tuổi trẻ

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang