17 tuổi cầm đầu nhóm cướp manh động, táo tợn trên địa bàn Hà Nội

author 21:15 26/06/2015

(VietQ.vn) - Dù mới 17 tuổi nhưng Nguyễn Nam Trường đã cầm đầu nhóm cướp, tổ chức gây án thành công nhiều vụ trên địa bàn Hà Nội cùng sự góp sức của các đàn em còn kém tuổi hơn hắn.

Ngày 26/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội) cho biết vừa tiến hành bắt khẩn cấp một sô đối tượng trong nhóm cướp còn khá trẻ tuổi đã gây ra nhiều phi vụ táo tợn trên địa bàn Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, qua công tác nắm bắt tình hình trên địa bàn các quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật, cướp tài sản của người tham gia giao thông.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc trên, Công an quận Hoàng Mai nhanh chóng lập chuyên án, cùng phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng bố trí lực lượng trinh sát, khoan vùng “ điểm nóng”, truy lùng hung thủ.

Qua nhiều ngày mật phục, cơ quan công an bắt quả tang được nhóm cướp đang gây án tại địa bàn quận Hoàng Mai. Đấu tranh, làm rõ, công an xác định Nguyễn Nam Trường (17 tuổi, trú tại tổ 9, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là kẻ cầm đầu nhóm cướp táo tợn này.

17 tuổi cầm đầu nhóm cướp manh động, táo tợn

3 trong 4 đối tượng trong nhóm cướp này bị công an bắt giữ (kẻ cầm đều Nguyễn Nam Trường bên trái, áo đen)

Các đối tượng Vũ Đức Sơn, Hoàng Ngọc Anh và Nguyễn Hồng Chung (cùng 16 tuổi  và đều ở phường Lĩnh Nam) được làm rõ vai trò là các đồng phạm gây ra các vụ cướp táo tợn, gây hoang mang dư luận thời gian gần đây. Riêng đối tượng Hoàng Ngọc Anh đang bỏ trốn.

Với thủ đoạn dàn dựng là những vụ va chạm giao thông, các đối tượng đã dừng dao đe dọa để gây ra hoàng loạt vụ cướp tài sản, cướp xe máy, điện thoại, tiền mặt của người đi đường trên địa bàn TP. Hà Nội.

Ngoài ra, nhóm cướp này tìm đến nơi các đôi nam nữ ngồi tâm sự với nhau lúc đêm khuya để ra tay cướp đi tài sản của nạn nhân.

Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

N. Sơn

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang