Buôn Ma Thuột: Truy lùng băng trộm chém trọng thương 2 công an

author 15:50 14/04/2015

(VietQ.vn) - 2 công an bị chém trọng thương phải khâu hàng chục mũi khi đang khống chế các đối tượng trộm cắp đột nhập vào số nhà 150 đường Nguyễn Công Trứ, Buôn Ma Thuột.

Theo tin tức trên báo Người lao động, sáng 14/4, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và truy bắt 3 đối tượng chém trọng thương 2 đồng chí công an.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, nhận được tin báo của người dân có một số đối tượng đang đột nhập vào nhà số 150 đường Nguyễn Công Trứ, Tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột  gồm 7 người đã áp sát hiện trường, chia làm 2 nhóm áp sát hiện trường vây bắt các đối tượng. 

2 công an bị chém thương tích trong quá trình vây bắt tội phạm

2 công an bị chém thương tích trong quá trình vây bắt tội phạm. Ảnh Dân Việt

Khi tới hiện trường, tổ tuần tra phát hiện 2 đối tượng đang ngồi trên 2 xe máy cảnh giới, còn 1 đối tượng đang từ nhà dân leo rào ra ngoài. Ngay lập tức, tổ tuần xông vào để khống chế các đối tượng. Khi biết đã bị bao vây, 3 đối tượng trộm cắp đã rút dao, mã tấu xông vào chém tới tấp vào tổ tuần tra mở đường trốn thoát. Hậu quả, thượng úy Tuấn bị thương ở tay, còn thượng sĩ Mai Trung Hiếu (cùng đội) bị chém trúng mặt, theo báo Dân Việt.

Hậu quả, thượng úy Trần Thanh Tuấn (33 tuổi) bị chém vào tay phải khâu 4 mũi, thượng sỹ Mai Trung Hiếu (27 tuổi) bị chém vào mặt phải khâu 13 mũi. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Buôn Ma Thuột đang truy tìm các đối tượng manh động trên.

Phương Khanh (T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang