200 người thương vong vì tai nạn giao thông chỉ sau 4 ngày nghỉ lễ

author 07:00 02/05/2015

(VietQ.vn) - Tin mới cập nhật tới hôm nay, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông đã tăng lên 200 người chỉ sau 4 ngày nghỉ lễ 30/4

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ (28/4-1/5/2015), cả nước xảy ra 163 vụ TNGT, làm chết 91 người, bị thương 109 người, mất tích 3 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 155 vụ, làm chết 85 người, bị thương 108 người; đường thủy 5 vụ, làm chết 4 người, mất tích 3 người.

Cụ thể, ngay 2 ngày nghỉ đầu tiên, 27-28/4, cả nước xảy ra 28 vụ TNGT, làm chết 22 người, bị thương 22 người và các vụ TNGT đều xảy ra trên đường bộ. Trong đó, vụ tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra vào khoảng 18h ngày 27/4 trên QL1A đoạn qua địa bàn xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam giữa xe máy và xe tải làm 2 nữ sinh viên từ Hà Nội về quê Ninh Bình nghỉ lễ chết tại chỗ. đường sắt: xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người, bị thương 1 người.

Nghiêm trọng nhất, là vụ tai nạn xảy ra  ngày 29/4, chiếc xe khách giường nằm BKS 74B - 002.37 của nhà xe Tiến Thành, chạy tuyến Bến xe Miền Đông - Đông Hà, do tài xế Lê Nhật Phương (trú Quảng Trị) điều khiển chạy với tốc độ cao, khi đến ngã tư đường Bà Nà - Suối Mơ (Hoàng Văn Thái nối dài), thuộc địa phận xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, đã đâm trực diện vào chiếc Camry BKS 43A - 123.15 do tài xế Nguyễn Hoàng Anh (SN 1987, trú tại Đà Nẵng) điều khiển, trên xe chở 7 người chạy từ hướng khu du lịch Bà Nà về TP Đà Nẵng.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Đà Nẵng đã khiến 6 người tử vong (ảnh Tuổi trẻ)

Cú tông mạnh làm chiếc xe Camry bị biến dạng hoàn toàn, phần đầu và thân xe nát bét. 4 trong số 7 người ngồi trên xe đã tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện. Hiện tại chỉ có chị Nguyễn Thị Mai Hương đang được các bác sỹ tích cực điều trị. Hiện tại, chị Hương đang trong tình trạng hôn mê sâu, chấn thương sọ não, gẫy xương đùi bên trái và đang mang thai hai tháng.

Tính tới thời điểm này, Báo cáo của Ủy ban ATGT cho thấy ngày 1/5 xảy ra nhiều vụ TNGT nhất và có nhiều người bị thiệt mạng, thương vong nhất. THeo đó, trong ngày xảy ra 63 vụ, làm 28 người chết, 43 người bị thương, mất tích 1 người. Các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy đều xảy ra tai nạn chết người. Trong khi đó, 3 ngày trước mỗi ngày chỉ ra 17 -21 người chết, 9-31 người bị thương.

“Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 và Giỗ tổ Hùng Vương, Ủy ban ATGT Quốc gia nhận được hơn 130 cuộc gọi, tin nhắn phản ánh từ người dân.số lượng phản ánh của người dân về đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia đã giảm đáng kể so với dịp nghỉ Tết nguyên đán Ất Mùi vừa qua”, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong 4 ngày qua, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 38.426 trường hợp vi phạm pháp luật giao thông, trong đó tạm giữ 141 xe ô tô, 4.560 xe mô tô, tước 1.247 GPLX. Tổng số tiền xử phạt từ vi phạm và nộp kho bạc Nhà nước  là hơn 13,2 tỷ đồng.

Tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), 5 ngày qua đã tiếp nhận 120-160 ca cấp cứu/ngày với khoảng 60%-70% là các ca liên quan đến TNGT. Theo thống kê, phần lớn nạn nhân ở lứa tuổi thanh niên. Trong đó, nạn nhân nhập viện có nồng độ cồn trong máu chiếm tỉ lệ khá cao. Ngoài các trường hợp cấp cứu do đa chấn thương, chấn thương sọ não… thì gãy tay, gãy chân, vết thương phần mềm rất nhiều. Có nhiều trường hợp nặng không có khả năng cứu chữa, gia đình đã xin đưa về.

Cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông (Ảnh NLĐ) 

Theo một số bác sĩ, dự báo 1-2 ngày nữa, lượng bệnh nhân đổ về bệnh viện sẽ tiếp tục tăng do đặc thù mọi người di chuyển nhiều sau kỳ nghỉ lễ, khi bị tai nạn, thường được chuyển đến bệnh viện tỉnh sơ cứu, những ca nặng mới chuyển lên tuyến trung ương.

Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế, cho biết trước kỳ nghỉ lễ, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức các kíp cực cấp cứu; không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân trong các ngày nghỉ lễ.

Trước đó 1 tháng, ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện yêu cầu các Bộ, cơ quan: Công an, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ.

Hoàng Ngân (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang