278 người thương vong vì thiên tai trong năm 2014

author 06:35 30/03/2015

(VietQ.vn) - Trong năm 2014, các trận bão, mưa, lũ quét, sạt lở đất và lốc sét đã làm 133 người chết và mất tích, 145 người bị thương.

Số liệu trên được công bố sáng ngày 28/3 tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì.

Năm 2014, có 5 cơn bão và 3 cơn áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, ít hơn nhiều so với số liệu trung bình nhiều năm. Trong số  8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới nói trên có 3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp tới nước ta.

Mưa bão cùng các trận lũ quét, sạt lở đất, lốc sét đã làm 133 người chết và mất tích, 145 người bị thương. Về tài sản, thống kê của cơ quan chức năng cho thấy có gần 2.000 nhà bị đổ, sập, 43.000 nhà bị ngập, hư hại, 230.000 ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại. Tổng giá trị thiệt hại về kinh tế ước khoảng 2.830 tỷ đồng.

Hình ảnh bão đổ bộ

Mưa, bão, giông, sét... đã làm 278 người thương vong trong năm 2014. Ảnh minh họa: vietnamplus.vn

Năm 2014 cũng là năm ghi nhận những hiện tượng bất thường của thời tiết là những biểu hiện rõ nét của biến đổi khí hậu. Đó là những trận nắng nóng và khô hạn kỷ lục ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, lũ sớm tại Trung Trung Bộ …

Trong năm 2015 tới, Cơ quan khí tượng thủy văn cho hay, dự báo hiện tượng ENSO có thể kéo theo khả năng xuất hiện El Nino trong mùa mưa bão 2015. Điều đó có thể dẫn đến bão và áp thấp nhiệt đới nhiều hơn về số lượng, lũ xuất hiện nhiều hơn ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định, những dự báo cho thấy thiên tai sẽ vẫn diễn biến bất thường, không chỉ năm 2015 mà là tình trạng chung do biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng rõ rệt thời gian tới. Do đó, tinh thần và nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác phòng chống thiên tai phải là “luôn cảnh giác ứng phó với sự bất thường”, dù khả năng dự báo cải thiện được bao nhiêu.

Cũng tại hội nghị, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ra mắt thay thế cho Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương trước đây. Cục Phòng chống thiên tai cũng ra mắt, là cơ quan chuyên môn thuộc Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trần Hoài

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang