3 mẹ con giết người vì bị trêu ghẹo

author 09:29 07/02/2013

(VietQ.vn) - Bị nhóm thanh niên chọc ghẹo, Thanh gọi điện cho mẹ và em gái ra để "cứu viện". Thanh cầm dao đâm nhiều nhát vào người Hữu khiến thanh niên này tử vong.

* Chết vì ghẹo gái:  0h15 ngày 6-2, tại trước cửa quán hàng ăn của anh Nguyễn Mạnh Đô (SN 1979, ở Xuân thuỷ, Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ xảy ra xô xát giữa hai nhóm thanh niên. Nhóm thứ nhất, gồm: Bùi Văn Hữu (SN 1992, ở tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn, Hoà Bình); Nguyễn Duy Quang (SN 1988, ở Xuân Sơn, Thuỷ Xuân Tiên, Chương Mỹ); Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, ở Xuân Trung, Thuỷ Xuân Tiên, Chương Mỹ) và nhóm 2 gồm: 3 mẹ  con Phùng Thị Oanh (SN 1976, ở Nhuận Trạch, Lương Sơn, Hoà Bình) và hai con gái là Trần Yến Thanh (SN 1991) và Trần Đức Ức Phượng (SN 1994). Hậu qủa: Bùi Văn Hữu chết do Thanh đâm 2 nhát dao vào ngực; Nguyễn Quang Duy, bị thương đang cấp cứu 103 do Thanh dùng tuý sắt đánh vào gáy. Nguyên nhân ban đầu do nhóm thanh niên  chọc ghẹo Trần Yến Thanh và Thanh đã gọi mẹ đẻ và em gái đến. Đã bắt đối tượng Thanh và triệu tập mẹ và em gái Thanh.

* Chết chưa rõ nguyên nhân: 2h30 ngày 6-2, phát hiện Nguyễn Xuân Quyền (SN 1981, ở xã Minh Khai, huyện Từ Liêm) chết giữa đường khu công nghiệp vừa và nhỏ Minh Khai, gần trạm điện. Trên đầu có vết thương, bên cạnh có xe Lead không biển kiểm soát. CA huyện Từ Liêm đang tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.
 
* Ai còn giám thuê:  9h30 ngày 5-2, anh Phạm Văn Tuấn (SN 1978, ở ngõ 277 Phúc Tân, Hoàn Kiếm) đến CA phường Phúc Tân trình báo: Khoảng 8h30 ngày 5-2, anh Tuấn phát hiện bị mất 1 dây chuyền vàng, trọng lượng 3 chỉ và 1 dây chuyền vàng ta, trọng lượng 1 chỉ. Anh Tuấn có nghi 3 người thợ làm thuê chế tác vàng cho anh là Cảnh, Nghiệp và Tiền. Vì vậy, anh Tuấn đưa ba người thợ về CA phường Phúc Tân làm rõ. Tại trụ sở Công an phường, kiểm tra, phát hiện trong túi quần của Trần Hải Tiền (SN 1995, ở ngõ 277 Phúc Tân, Hoàn Kiếm) có 3 lát kim loại màu vàng rộng 0,5 cm đến 1 cm, dài 33 cm; còn Vũ Công Nghiệp (SN 1996, ở ngõ 277 Phúc Tân, Hoàn Kiếm) khăi nhặt được 1 dây chuyền kim loại màu vàng dài 44 cm ở trong nhà và cất giấu ở tầng 4 nhà 76 ngõ 277 Phúc Tân, Hoàn Kiếm). Hiện CA phường lập hồ sơ, chuyển CA quận Hoàn Kiếm.

* Tẩm quất có kích dục:  23h15 ngày 5-2, CA phường Khương Đình kiểm tra cơ sở tẩm quất masage Hoa Xuân ở 43/35 Khương Hạ, quận Thanh Xuân, phát hiện 2 nhân viên nữ có hành vi kích dục cho 2 khách nam. Nhân viên nữ là Đài Thị Linh (SN 1988, ở xã Hồi Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình) và Đinh Thị Tâm (SN 1978, ở Văn Chấn, Yên Bái). Khách nam, là Đinh Xuân Trữ (SN 1991, ở Hàm Yên, Tuyên Quang) và Hoàng Văn Tiệp (SN 1981, Lục Yên, Yên Bái).
 
Anh Hùng
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang