3 ông trùm đường dây buôn ma túy khủng bị tử hình

author 06:06 28/05/2014

Hơn nửa năm Long đã mua bán “cái chết trắng” với trọng lượng lên tới hơn 7kg. Móc nối nguồn hàng tại Nghệ An, Long đưa về TPHCM giao cho các chân rết đi tiêu thụ.

Ngày 27/5, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Vũ Đức Long (48 tuổi, quê Nam Định), bị cáo Võ Công Sỹ (44 tuổi, quê Nghệ An), bị cáo Phan Quang (44 tuổi, ngụ TPHCM) tử hình, cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Thị Tính (24 tuổi, quê Thanh Hóa) lĩnh 20 năm tù, bị cáo Lê Nguyễn Nhật Linh (32 tuổi, ngụ TPHCM) lĩnh án 12 năm tù, bị cáo Lê Nguyễn Ngọc Tường Lynh (39 tuổi, ngụ TPHCM) lĩnh 15 năm tù. Còn bị cáo Phạm Thị Hương (44 tuổi, quê Nam Định) lĩnh án 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng trong đường dây buôn ma túy

Theo hồ sơ vụ án, lúc 2h ngày 4/12/2012, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an TPHCM bắt quả tang Vũ Đức Long, Võ Công Sỹ, Nguyễn Tính và Phan Quang thu giữ bánh heroin có trọng lượng gần 700gam. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ tại nhà Long gần 1,3kg heroin và 2,485kg ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra bắt các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy trên.

Vũ Đức Long khai nhận, thông qua người bạn cùng quê thì có quen biết với Võ Công Sỹ, đến khoảng tháng 3/2012, Long đến nhà Sỹ tại Nghệ An để đặt vấn đề cung cấp ma túy cho Long. Sau đó Long mua ma túy của Sỹ 3 lần rồi bán lại cho các “chân rết” khác trong đường dây của mình. Đến tháng 11/2012, Long tiếp tục bán 200 gam ma túy tổng hợp cho Phan Quang tại quận Tân Bình. Đồng thời Quang tiếp tục đặt vấn đề mua 2 bánh heroin, rạng sáng ngày 4/12, Quang đến nhà Long nhận hàng thì bị bắt quả tang.

Trong quá trình mua bán ma túy, Long đã mua bán tổng cộng gần 3,8 kg heroin. Ngoài ra, trong vụ án này các đối tượng đã mua bán tổng cộng gần 3,5 kg ma túy tổng hợp.

Trong thời gian từ tháng 6/2012 cho đến khi bị bắt, Long đã nhiều lần mua của Võ Công Sỹ gần 3,8kg heroin và gần 3,5kg ma túy tổng hợp để bán lại cho các đối tượng khác. Còn Võ Công Sỹ bị bắt quả tang ngày 3/12/2012 khi đến nhà của Long để giao 8 bánh heroin và gần 2,5kg ma túy tổng hợp.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Tính quen biết với Long và phụ giúp Long đi giao ma túy và nhận tiền. Đồng thời, Tính là người đi giao ma túy và nhận tiền của 2 chị em Nhật Linh và Tường Lynh. Ngoài ra, tối 3/12/2012, Sỹ đưa cho Tính 3 gói nylon ma túy tổng hợp trọng lượng hơn 300 gram để đem bán nhưng chưa kịp thì đã bị phát hiện và bắt giữ tại nhà.

Theo Dantri

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang