Quảng Ninh: 30 cá thể gấu chết trong vòng 4 tháng
9 hòn đảo động vật thú vị trên thế giới
Tìm hiểu kiểu giao phối đặc thù của 6 loài động vật
Danh sách 9 loài động vật cực quý hiếm trên thế giới
Nhốt con vào chuồng đối xử như động vật vì không thích bạn trai con
Phát hiện hàng chục động vật nhồi nhét trong gầm xe khách
Theo tin tức ghi nhận trên báo Zing News, ngày 19/3, Tổ chức Động vật châu Á (AAF) cho biết, chỉ hơn 4 tháng, 30/49 cá thể gấu ở Quảng Ninh chết do không đảm bảo về điều kiện chăm sóc, dinh dưỡng, gần đây xuất hiện nhiều tình trạng động vật hoang dã như voi, gấu ngựa hoang dã chết do kiệt sức do khai thác quá mức.
Trước đó, theo cùng tổ chức AAF, tháng 11/2014, tổ chức này khám lâm sàng 49 con gấu nuôi nhốt trong 3 trại gấu (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) và công bố báo cáo về tình trạng suy kiệt sức khỏe, suy dinh dưỡng đáng báo động.
Cá thể gấu ngựa ở Quảng Ninh giảm dần do chết vì đói. Ảnh minh họa
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cũng có văn bản trình Thủ tướng, đề nghị tỉnh Quảng Ninh vận động các chủ nuôi chuyển toàn bộ gấu trên địa bàn tỉnh về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) để cứu hộ, chăm sóc, nuôi dưỡng. Cũng theo Bộ NN&PTNT, năm 2014, Quảng Ninh có 149 con gấu, đến cuối tháng 1/2015, do gấu chết, hoặc chuyển đi nơi khác, nên chỉ còn 49 con.
Trước đó, ngày 8/3, thông tin từ UBND xã Krông Na, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), trên địa bàn vừa có thêm một con voi nhà bị chết do phục vụ khách du lịch quá sức. Đó là con voi đực 40 tuổi, thuộc sở hữu của ông Y Ka Tứk (trú buôn Đôn, xã Krông Na, Buôn Đôn). Con voi có trị giá khoảng 700 triệu đồng. Con voi chết khi đang phục vụ du lịch tại Khu du lịch Bản Đôn (buôn Trí A, xã Krông Na).
Sau khi voi chết, gia đình Y Ka Tứk và buôn làng đã làm lễ cúng theo đúng phong tục truyền thống. Các cơ quan chức năng huyện Buôn Đôn cũng tiến hành lập biên bản, khám nghiệm và tiêu hủy xác voi theo quy định, theo báo Dân trí.
Phương Khanh (T/h)