30.000 người tham gia diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2-9

author 19:28 12/08/2015

Chương trình mit tinh, diễu binh, diễu hành được tổ chức tại quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố Hà Nội vào lễ Quốc khánh 2-9 với sự tham gia của khoảng 30.000 người.

30.000 người tham gia diễu binh, diễu hành và 21 phát đại bác sẽ được bắn tại lễ mittinh vào sáng 2-9

Sáng 12-8 tại Hà Nội, Ban tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 tổ chức họp báo thông báo các sự kiện chính hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19-8) và Quốc khánh (2-9).

Ban tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 do Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm trưởng ban tổ chức chỉ đạo toàn diện các hoạt động kỷ niệm.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình VN và Đài tiếng nói VN. 21 phát đại bác sẽ được bắn tại lễ mittinh vào buổi sáng 2-9.

Chương trình có sự tham gia của các lực lượng vũ trang nhân dân: quân đội, công an, du kích, dân quân, tự vệ; các lực lượng quần chúng nhân dân đại diện các thành phần, lực lượng trong xã hội: cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ và các dân tộc VN.

Sau nghi lễ diễu binh là chương trình diễu hành nghệ thuật với sự tham gia của lực lượng nghệ sĩ, nghệ nhân, sinh viên các trường nghệ thuật.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm này còn có nhiều chương trình khác như: tiệc chiêu đãi do Bộ Ngoại giao chủ trì; hội thảo khoa học cấp quốc gia; kỷ niệm 70 năm Quốc dân Đại hội tại Tân Trào; triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội; cầu truyền hình về chủ đề Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh.

“Quy mô lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 sẽ lớn hơn quy mô lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”  - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Huỳnh Vĩnh Ái cho biết tại buổi họp báo.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về số tiền để tổ chức các hoạt động kỷ niệm này, ban tổ chức cho biết hiện chưa thể tổng hợp để đưa ra số liệu kinh phí tổ chức các sự kiện này nhưng trên tinh thần tiết kiệm.

Trước đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) đã công bố nhiều chương trình nghệ thuật sẽ được chuẩn bị để chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Cụ thể, ngày 2-9 sau lễ mittinh, diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình, là chương trình diễu hành nghệ thuật với chủ đề “Việt Nam - khát vọng hòa bình” do NSND Trần Bình làm tổng đạo diễn.

Chương trình với hai phần lớn: diễu hành nghệ thuật với tám xe mô hình biểu tượng cho tám thời đại thịnh trị trong lịch sử VN từ thời Văn Lang đến thời đại Hồ Chí Minh; diễu hành nghệ thuật của các nghệ nhân, nghệ sĩ đại diện cho các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của VN đã được UNESCO công nhận như cồng chiêng Tây nguyên, hát xoan Phú Thọ, dân ca ví dặm, dân ca quan họ Bắc Ninh…

Dự kiến chương trình có sự tham gia của khoảng 2.500 nghệ sĩ và diễn viên.

Theo Tuổi trẻ


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang