30/30 quận, huyện ở Hà Nội đều có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống

author 06:49 29/10/2014

(VietQ.vn) - Đó là thông tin được ông Nguyễn Tất Vinh – Trưởng Ban dân tộc TP.Hà Nội đề cập trong cuộc họp giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội chiều 28/10.

Theo ông Vinh, hiện nay Hà Nội có khoảng trên 7,2 triệu người. Đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống ở tất cả 30/30 quận, huyện, thị xã với tổng số gần 68.000 người thuộc 37 thành phần dân tộc, chiếm 0,9% dân số toàn thành phố; trong đó dân tộc Mường chiếm 78,5%  (trên 53.000 người); dân tộc tày chiếm 8,8% (trên 6.000 người); dân tộc Dao chiếm 3,6% (2.435 người); dân tộc Nùng chiếm 2,9% (khoảng 2.000 người); còn lại là các dân tộc thiểu số khác.

ban dân tộc hà nội

Ông Nguyễn Tất Vinh – Trưởng Ban dân tộc TP.Hà Nội. Ảnh: Viết Cường

Đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô cư trú tập trung theo cộng đồng xã, thôn tại 152 thôn thuộc 14 xã của 5 huyện; Ba Vì có 7 xã, Thạch Thất có 3 xã; Quốc Oai có 2 xã; Chương Mỹ có 1 xã và huyện Mỹ Đức có 1 xã với tổng số 52.791 người/12.304 hộ; trong đó chủ yếu là người Mường và người Dao. Vùng đồng bào dân tộc miền núi Thủ đô có 2 xã đặc biệt khó khăn (là xã Ba Vì huyện Ba Vì và xã An Phú huyện Mỹ Đức) và có 26/152 thôn đặc biệt khó khăn.

Cũng trong buổi họp báo, ông Nguyễn Tất Vinh công bố, trong 2 ngày 10-11/11/2014, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Hà Nội lần thứ II sẽ diễn ra tại Trung tâm văn hóa thành phố, số 04 đường Phùng Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội.  

Đại hội hướng tới chủ đề “Cộng đồng các dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội bình đẳng, đoàn kết, chung tay xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Tại đại hội sẽ có 250 đại biểu chính thức tham dự, đại diện cho 68.000 đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống, học tập và công tác trên địa bàn. Dự kiến, 4 tập thể, 11 cá nhân được Bộ trưởng- Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen và 9 tập thể, 39 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen trong thực hiện chương trình hành động và các chỉ tiêu tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ I.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II là sự kiện chính trị- xã hội quan trọng trong đời sống cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Đại hội tiếp tục tổng kết công tác dân tộc trong 5 năm qua. Khẳng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; Khẳng định và ghi nhận công lao to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số thành phố. Xây dựng, củng cố niềm tin vào tạo sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc thiểu số vào sự lãnh đạo, đường lối đổi mới của Đảng trước thềm Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020./.

Viết Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot