4 ngày nữa, Bộ Y tế phải báo cáo Thủ tướng vụ thai phụ bị hôn mê sâu

author 21:01 10/03/2017

(VietQ.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ thai phụ bị hôn mê sâu ở phòng khám đa khoa 168 Hà Nội.

Ngày 7/3/2017 trên báo Tuổi trẻ có tiêu đề "Bác sĩ Trung Quốc bỏ trốn sau khi bệnh nhân chết não" phản ánh phòng khám đa khoa 168 Hà Nội (Ngọc Hồi, Thanh Trì) do Bác sỹ Trịnh Túc Vinh (người Trung Quốc) đã khám và làm thủ thuật cho một bệnh nhân nữ mang thai dẫn tới hôn mê sâu.

Ngày 7/3/2017 trên báo Tuổi trẻ có tiêu đề ''Bác sĩ Trung Quốc bỏ trốn sau khi bệnh nhân chết não'' phản ánh phòng khám đa khoa 168 Hà Nội (Ngọc Hồi, Thanh Trì) do Bác sỹ Trịnh Túc Vinh (người Trung Quốc) đã khám và làm thủ thuật cho một bệnh nhân nữ mang thai dẫn tới hôn mê sâu. Trong 3 năm qua, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các sai phạm nhưng Phòng khám này vẫn tồn tại và hoạt động cho đến khi xảy ra vụ việc nêu trên. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 14/3/2017.

Phòng khám đa khoa 168 Hà Nội 

Trong 3 năm qua, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các sai phạm nhưng Phòng khám này vẫn tồn tại và hoạt động cho đến khi xảy ra vụ việc nêu trên.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 14/3/2017.

H.NGUYÊN

Đang lúc ‘nước sôi lửa bỏng’, không biết bà Trần Vũ Quỳnh Anh đi đâu?(VietQ.vn) - Tháng 9/2016 rộ lên tin đồn bà Trần Vũ Quỳnh Anh là “bồ nhí” của một lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Sau thời điểm đó, Sở Xây dựng Thanh Hóa không đóng BHXH cho bà Quỳnh Anh nữa.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang