40 năm sau giải phóng, TP.HCM vẫn còn rất nhiều hạn chế trong quản lý

author 15:19 17/03/2015

(VietQ.vn ) – 40 năm sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, TP.HCM đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, những vẫn còn rất nhiều hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành…

Đó là thông tin được Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải nêu lên tại hội thảo khoa học “TP.HCM – 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập” vừa khai mạc vào sáng ngày 17/3 tại hội trường TP.

Cùng dự còn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, lãnh đạo của nhiều Bộ, ban ngành ở trung ương, các tỉnh, TP có kết nghĩa với TP.HCM, cùng với tập thể lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và UB MTTQ VN TP.HCM.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, ông Lê Thanh Hải – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã nhận định: 40 năm sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của TP.HCM đã năng động, sáng tạo, nhanh chóng tìm ra mọi biện pháp để khắc phục hậu quả sau chiến tranh, phát triển nền kinh tế - xã hội, góp phần hình thành đường lối đổi mới, dễ dàng vượt qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế, giữ vững ổn định chính trị trước những biến động của lịch sử cực kỳ phức tạp, đưa TP luôn vững bước tiến lên.

Toàn cảnh hội thảo khoa học "TP.HCM - 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập" (ảnh: H.T)

Luôn đứng vai trò là đầu tàu, là động lực, có sức hút và lan tỏa rất lớn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vai trò chính trị rất quan trọng của cả nước, TP.HCM ngày nay đã khẳng định được việc định hướng phát triển kinh tế, hội nhập ngày càng sâu rộng hơn với thế giới.

Hiện nay, mỗi năm, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế TP luôn gấp từ 1,6 đến 1,7 lần so với cả nước, luôn đóng góp đến hơn 30% ngân sách của quốc gia, số hộ nghèo và cận nghèo của TP luôn đứng ở mức tỷ lệ rất thấp, tổng sản phẩm quốc nội luôn chiếm ở mức khoảng 21%.

Dù vậy, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cũng đã thẳng thắn nhìn nhận, tuy đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhưng trong việc quản lý, điều hành của TP.HCM cũng đã bộc lộ ra nhiều hạn chế, khuyết điểm yếu kém như: Năng lực cạnh tranh còn yếu, vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề gây bức xúc trong quần chúng nhân dân như kẹt xe, ùn tắc giao thông, ngập úng kéo dài, quá tải bệnh viện, thủ tục hành chính còn nhiều rườm rà…

Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải phát biểu tại hội thảo (ảnh: H.T)

Trong thời gian sắp tới, Bí thư TP.HCM cho rằng, đây chính là những vấn đề cần được chính quyền và nhân dân TP rút ra những bài học kinh nghiệm, tập trung giải quyết nhanh chóng, đẩy mạnh hơn sự phát triển đồng bộ và bền vững cho TP.HCM.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, TP.HCM luôn nhận thức đúng vai trò và vị trí của mình, là nơi hội tụ và lan tỏa đến nhiều vùng miền khác của cả nước, là nơi luôn chăm lo tốt đến đời sống của nhân dân, vì cả nước, cùng cả nước và sẽ là nơi đi trước về trước, đẩy mạnh hơn nữa việc hợp tác kinh tế - văn hóa – xã hội với nhiều tỉnh, TP khác trong cả nước, xây dựng TP.HCM ngày càng phát triển nhanh hơn và bền vững hơn.

Dự kiến, hội thảo khoa học “TP.HCM – 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập” sẽ diễn ra đến hết ngày 17/3.

Hà Trang

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang