5 công an dùng nhục hình: Phó công an trưởng trở thành bị cáo
Đã có lịch xử lại vụ 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên
5 Công an đánh chết người ở Phú Yên: 'Bộ 3' đòi ‘xử’ luật sư
Hủy bản án, điều tra lại vụ 5 công an dùng nhục hình
Vụ 5 công an dùng nhục hình: Đề nghị hủy án sơ thẩm!
Phó Công an Tuy Hòa làm chứng vụ 5 công an dùng nhục hình gây chết người
Theo tin tức trên báo Dân Việt, Sáng 7/4, TAND tỉnh Phú Yên đã đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2 vụ 5 công an dùng nhục hình, dẫn đến cái chết của nghi can Ngô Thanh Kiều xảy ra tại cơ quan Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm có: Lê Đức Hoàn, nguyên Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa), Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá, Đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên), Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá), Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy), Đỗ Như Huy (nguyên trung úy), Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy).
5 công an dùng nhục hình dẫn đến cái chết của một nghi can ra tòa lần 2. Ảnh Dân trí
Trước đó, trong phiên sơ thẩm (lần 1) vụ án trên, TAND TP.Tuy Hòa đã tuyên phạt nguyên 5 sĩ quan công an là Nguyễn Thân Thảo Thành (5 năm tù), Nguyễn Minh Quyền (2 năm tù), Phạm Ngọc Mẫn (1 năm 6 tháng tù), Nguyễn Tấn Quang (1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo) và Đỗ Như Huy (1 năm tù nhưng cho hưởng án treo). Bên cạnh đó, các bị cáo bồi thường cho gia đình Kiều 111 triệu đồng, Công an TP.Tuy Hòa cấp dưỡng cho 2 con nhỏ của Kiều mỗi cháu là 575.000 đồng/tháng. Tiếp đó, tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên hủy bản án sơ thẩm.
Theo luật sư Nguyễn Văn Thắng (Đoàn Luật sư Hà Nội; bào chữa cho bị cáo Thành), cáo trạng (lần 2) không tìm ra được những chứng cứ gì mới, ngoại trừ việc chuyển khung hình phạt của 4 bị cáo Mẫn, Quyền, Quang, Huy từ khoản 1 sang khoản 3 của tội “dùng nhục hình” và truy tố thêm Lê Đức Hoàn (nguyên phó trưởng Công an TP.Tuy Hòa) về tội “thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đặc biệt, ông Lê Đức Hoàn, nguyên Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa lần đầu ra tòa với tư cách bị cáo chứ không phải nhân chứng như các phiên tòa khác. Khung hình phạt với tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” ở khoản 2, điều 285 Bộ luật Hình sự (BLHS) từ 3 năm đến 12 năm tù, theo Dân trí.
Các bị cáo còn lại bị truy tố cùng tội dùng nhục hình theo quy định tại Khoản 3 Điều 298 BLHS có khung hình phạt từ 5 năm đến 12 năm tù.
Phương Khanh (T/h)