5 ngày đi ngắm ô tô, đại gia Việt đặt mua gần 900 chiếc xe lái chơi Tết

author 16:05 29/10/2018

(VietQ.vn) - Chỉ sau 5 ngày diễn ra Triển lãm ô tô Việt Nam 2018, đã có gần 900 người Việt bỏ tiền ra đặt mua xe để lái dịp cuối năm.

Sự kiện: Ô tô - Xe máy

Theo Ban tổ chức Triển lãm ô tô Việt Nam 2018, trong gần 5 ngày mở cửa chính thức cho khách tham quan đã có 185.000 khách hàng tại TP.HCM và các tỉnh, thành khác đến tham quan. Triển lãm lần này có sự tham gia của 120 mẫu xe đến từ những thương hiệu xe thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) như Chevrolet, Ford, Honda, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, Nissan và Toyota.

Cùng với đó là những thương hiệu thành viên của Các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng Việt Nam (VIVA) gồm có: Audi, Jaguar, Land Rover, Maserati, Subaru, Volkswagen và Volvo.

 Gần 900 đơn hàng đặt mua xe trong khuôn khổ Triển lãm ô tô Việt Nam 2018. 

Ngoài 15 thương hiệu xe hơi trưng bày trong nhà, triển lãm còn có sự góp mặt của 2 hãng xe thương mại và xe chuyên dụng: Dcar và Huỳnh Thy (nhà phân phối của hai thương hiệu EICHER và FIORI).

Cũng theo thống kê, trong 5 ngày diễn ra triển lãm, đã có 880 xe được bán và được đặt hàng. Đây được đánh giá là một điểm son khi tình hình kinh doanh xe hơi trên thị trường trong những tháng đầu năm 2018 chưa thực sự mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước.

Từ đầu năm 2018, Nghị định 116 đã tác động mạnh đến thị trường ô tô trong nước, khiến lượng xe nhập khẩu giảm mạnh. Tổng cục Hải quan ghi nhận, trong sáu tháng đầu năm, lượng xe ô-tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam chỉ là 12.380 xe, với trị giá đạt 329 triệu USD, giảm mạnh 75,7% về lượng và 68,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017, khiến tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 6/2018 là 125.659 xe, giảm 6% so với cùng kỳ. Tuy vậy, từ sau tháng 6/2018, thị trường bắt đầu có biến chuyển, “nóng” trở lại. Ngay từ tháng 6, lượng xe nhập đạt 3.356 chiếc với trị giá hơn 82 triệu USD, tăng 45,6% về lượng và 21,4% về giá so với tháng 5.

Chỉ tính riêng tuần từ ngày 27/7 đến ngày 2/8, số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đã tăng gấp ba lần so với tuần trước với 1.935 chiếc, tương ứng tổng trị giá đạt 39,7 triệu USD. Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tuần từ ngày 19/10/2018 đến ngày 25/10/2018, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã tăng 64% so với lượng nhập khẩu trong tuần trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tuần đạt 3.214 chiếc, tương ứng đạt 64,2 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tuần trước (từ ngày 12/10/2018 đến ngày 18/10/2018) đạt 1.957 chiếc với tổng trị giá là 46,7 triệu USD.

Thị trường nội dung số trẻ em: miếng bánh hấp dẫn?Gã khổng lồ công nghệ Google vừa chính thức mang YouTube Kids - "phiên bản trẻ em" của trang chia sẻ video hàng đầu thế giới YouTube vào thị trường Việt Nam. Bước đi này được đánh giá sẽ làm "chuyển động" thị trường nội dung số cho trẻ em tại Việt Nam, vốn đang được không ít doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm.

Trong đó, xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống trong tuần này có 2.367 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 44,68 triệu USD, chiếm 73,6% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tuần này nhiều hơn so với tuần trước tới 1.096 chiếc.

Giới chuyên gia nhận định, thị trường xe hơi cuối năm sẽ nhộn nhịp hơn rất nhiều, kỳ vọng giá giảm hơn vì sự xuất hiện đầy cạnh tranh của những mẫu xe mới, đặc biệt trong phân khúc ô tô giá rẻ.

Lâm Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang