Cận cảnh 5 xe tăng bánh lốp "khủng" nhất thế giới

author 05:00 18/09/2016

(VietQ.vn) - Top 5 xe tăng bánh lốp khủng nhất thế giới được trang bị hỏa lực mạnh với tính cơ động cao.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Centauro 2 của Italy

Centauro 2 biến thể nâng cấp của dòng xe tăng bánh lốp Centauro sử dụng pháo 120mm được phát triển bởi liên doanh quốc phòng IVECO và OTO Melara theo yêu cầu của Quân đội Italy.

 Centauro có hỏa lực mạnh với pháo L7 105mm có thể xuyên thủng những xe tăng-thiết giáp của đối phương

Centauro sử dụng khung gầm bánh lốp với 4 cầu chủ động cho phép vượt dốc 60%, lội nước sâu 1,5 m mà không cần chuẩn bị trước. Giáp bên sườn xe chịu được đạn 14,5mm, giáp trước chống được đạn 25mm, khi lắp giáp bổ sung còn có thể chịu được đạn 30 mm.

Centauro có hỏa lực khá mạnh với pháo L7 105mm, có thể xuyên thủng những xe tăng-thiết giáp của đối phương bằng đạn xuyên APFSDS, ngoài ra còn có đại liên đồng trục 7,62mm và súng máy phòng không 12,7mm.

Thông số kỹ thuật: Dài 7,85m; rộng 2,94m; cao 2,73m; trọng lượng 24 tấn; xe được trang bị động cơ diesel IVECO 520 mã lực cho tốc độ tối đa 108 km/h, tầm hoạt động 800 km.

Xe tăng bánh lốp Maneuver Combat Vehicle (MCV) của Nhật Bản

Xe tăng bánh lốp MCV được thiết kế bởi Viện Nghiên cứu và Phát triển kỹ thuật quốc gia Nhật Bản từ năm 2008 đến năm 2013 mới được công bố chính thức. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang có kế hoạch đưa vào trang bị từ 200-300 chiếc MCV.

 Xe được trang bị động cơ diesel công suất 570 mã lực cho phép chạy với tốc độ tối đa tới 100 km/h

MCV sử dụng khung gầm độc đáo có biên dạng rất thấp. Xe có thiết kế cổ điển với tháp pháo bọc thép 3 người ngồi, lắp pháo tăng nòng rãnh L7 105 mm và gắn 1 súng máy đồng trục 7,62 mm. Tháp pháo của MCV được dịch chuyển gần phía đuôi xe, trên tháp lắp ụ súng máy 12,7 mm М2 điều khiển bằng tay.

MCV nặng 26 tấn; dài 8,45m; rộng 2,98m; cao 2,87m; có thể vận chuyển trong khoang hàng của máy bay vận tải quân sự Kawasaki C-2. Xe được trang bị động cơ diesel công suất 570 mã lực cho phép chạy với tốc độ tối đa tới 100 km/h, tầm hoạt động khoảng 400 km.

Xe tăng 'Armata' nguy hiểm gấp vạn lần khi nhồi thêm siêu pháo(VietQ.vn) - Nga tuyên bố, xe tăng T-14 Armata sẽ được trang bị siêu pháo cỡ nòng 152mm, có thể bắn thủng lớp thép dày đến 1m.

Xe hỏa lực với vũ khí hạng nặng Stryker M-1128 MGS

M-1128 MGS của Quân đội Mỹ. Phiên bản thiết giáp Stryker được trang bị hỏa lực mạnh nhất với một khẩu pháo 105mm M-68 có hệ thống nạp đạn tự động; vũ khí phụ gồm súng máy 7,62mm và 12,7mm cùng 2 súng phóng lựu M6.

Stryker M-1128 MGS  có hệ thống nạp đạn tự động

Nhiệm vụ chính của M-1128 MGS không phải là chống thiết giáp mà được dùng để chi viện hoả lực trực tiếp cho bộ binh chống lại công sự, các toà nhà… trong những trận chiến quy mô nhỏ. M-1128 có thể tiêu diệt các loại tăng-thiết giáp từ cỡ T-62 trở xuống.

M-1128 MGS có chiều dài 6,95m; rộng 2,72m; cao 2,64m; trọng lượng 18,77 tấn; xe được trang bị động cơ Caterpillar C7 350 mã lực cho phép chạy với tốc độ tối đa 100 km/h, tầm hoạt động 500 km; giáp xe chịu được hỏa lực súng máy hạng nặng 14,5mm.

Xe bọc thép đa năng Patria AMV

Đây là sản phẩm do hãng Patria Phần Lan và Lockheed Martin Mỹ hợp tác sản xuất. AMV có trọng lượng 27 tấn; dài 7,7m; rộng 2,8m; cao 2,3m; được trang bị động cơ 480 mã lực cho tốc độ tối đa 100 km/h; tầm hoạt động 850 km.

Xe bọc thép đa năng Patria AMV được trang bị động cơ 480 mã lực

Patria AMV có thiết kế với cấu trúc module linh hoạt cho phép dễ dàng tùy biến hoặc nâng cấp, đặc biệt AMV được đánh giá là một trong những loại xe thiết giáp có khả năng chống mìn tốt nhất thế giới khi có thể chịu được sức công phá của 10 kg thuốc nổ TNT.

Patria AMV được phát triển với nhiều biến thể như: xe tăng bánh lốp trang bị pháo 105mm; pháo cối tự hành cỡ 120mm; xe chiến đấu bộ binh; xe bọc thép chở quân. Với biến thể chở quân, AMV chứa được 12 lính bộ binh, khoang chứa binh sĩ phía sau được bảo vệ cực tốt cũng như có cả màn hình hiển thị về địa hình trước xe để cung cấp những hình ảnh trực quan về hoạt động bên ngoài

Xe tăng bánh lốp hạng nhẹ ZBL-09

Họ xe bọc thép chở quân bánh lốp ZBD-09 do Trung Quốc phát triển và trang bị cho quân đội từ năm 2009.

ZBL-09 được trang bị 1 súng máy đồng trục 7,62mm và 1 súng máy 12,7mm
Biến thể ZBL-09 còn được gọi là “xe tăng bánh lốp hạng nhẹ” có kết cấu khác với ZBD-09: buồng lái ở phía trước, tháp pháo và khoang chiến đấu ở trung tâm, khoang động cơ diesel ở phía sau, thân xe và tháp pháo được trang bị thêm giáp bảo vệ bị động.

Xe được trang bị một pháo nòng xoắn 105mm chế tạo theo công nghệ cách nhiệt có thiết bị ổn định tầm - hướng. Ngoài đạn pháo thông thường cỡ 105mm, ZBL-09 còn có thể phóng tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser GP2 tầm bắn tối đa 5.000 mét để tiêu diệt mục tiêu trang bị giáp phản ứng nổ.

Bên cạnh pháo 105mm, ZBL-09 còn được trang bị 1 súng máy đồng trục 7,62mm và 1 súng máy 12,7mm. Hai bên tháp pháo lắp 2 cụm 6 ống phóng đạn khói ngụy trang 76 mm. Để tấn công các mục tiêu cố định và di chuyển, xe được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực điều khiển bằng máy tính.

ZBL-09 nặng 21 tấn; dài 8m; rộng 3m và cao 2,1m. Xe trang bị động cơ diesel cho phép chạy với tốc độ 100 km/h trên bộ hoặc 8 km/h khi bơi trên mặt nước, vượt hào rộng 1,8m, tầm hoạt động 800 km.

Lê Chính (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang