6 tháng đầu năm nay, tiền Nhà nước chi cho bồi thường cao gấp đôi năm ngoái

author 18:58 16/07/2015

(VietQ.vn) - Phó Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước giải thích về số tiền bồi thường của Nhà nước tăng cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2014…

Về công tác bồi thường của Nhà nước, 6 tháng đầu năm 2015, các Bộ, ngành, địa phương đã thụ lý giải quyết 3 vụ việc (trong đó có 24 vụ việc thụ lý mới), giảm 16 vụ so với cùng kỳ năm 2014, đã giải quyết xong 30/73 việc (đạt tỉ lệ 41%) với số tiền Nhà nước phải bồi thường trong các quyết định giải quyết bồi thường, bản án, quyết định về giải quyết bồi thường đã có hiệu lực pháp luật là hơn 7 tỉ đồng, tăng khoảng 4,5 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2014.

bồi thường nhà nước

Ông Trần Việt Hưng, Phó Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước - Bộ Tư pháp. Ảnh Viết Cường

Tại họp báo, trước câu hỏi về số tiền bồi thường của Nhà nước tăng cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2014, ông Trần Việt Hưng, Phó Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước - Bộ Tư pháp giải thích: Mặc dù số vụ giảm, nhưng số vụ giải quyết được tăng lên so với năm 2014 nên số tiền vượt.

Ông Hưng cho rằng đây là tác động tích cực của hoạt động giám sát của Quốc hội. Cho nên số vụ việc giải quyết trong lĩnh vực tố tụng giảm 15 vụ so với 6 tháng đầu năm 2014, số vụ giải quyết tăng lên 20 vụ, do đó số tiền vượt lên.

Tố tụng dân sự giải quyết được 2 vụ việc, số tiền 270 triệu đồng. Trong lĩnh vực hành chính giải quyết số tiền tăng lên cùng kỳ năm 2014. Số vụ việc giải quyết được nhiều hơn, tính chất thiệt hại trong mỗi vụ việc phức tạp hơn. Số vụ giảm nhưng vụ việc thiệt hại lớn thì tăng lên.

V. Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang