7 tháng Việt Nam xuất siêu 6,5 tỷ USD

author 15:02 02/08/2020

(VietQ.vn) - Dù gặp khó khăn vì Covid-19, 7 tháng năm 2020, Việt Nam vẫn xuất siêu 6,5 tỷ USD, gấp ba lần cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bộ Công Thương, Việt Nam xuất siêu khoảng 1 tỷ USD trong tháng 7.  7 tháng năm 2020, cán cân thương mại hàng hoá xuất siêu 6,5 tỷ USD, cao hơn nhiều so với con số gần 2 tỷ USD cùng kỳ 2019. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) góp phần lớn vào kết quả này với 17,6 tỷ USD xuất siêu. Còn khu vực kinh tế trong nước nhập siêu hơn 11 tỷ USD.

Riêng trong tháng 7, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu đạt 23 tỷ USD, tăng gần 2% so với tháng 6. Trừ nhóm hàng công nghiệp chế biến tăng gần 1%, các nhóm hàng còn lại đều sụt giảm. Điều này cho thấy hoạt động xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực vẫn còn khó khăn trong bối cảnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

7 tháng Việt Nam xuất siêu 6,5 tỷ USD

 7 tháng Việt Nam xuất siêu 6,5 tỷ USD.

Luỹ kế 7 tháng, xuất khẩu đạt gần 146 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ 2019. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xấp xỉ 38 tỷ USD, kế tiếp là Trung Quốc 23,5 tỷ USD; EU đạt 19,5 tỷ USD và thị trường ASEAN 12,8 tỷ USD, giảm hơn 15%.

Mức xuất siêu năm nay tăng mạnh, chủ yếu do nhập khẩu giảm. Nhập khẩu hàng hoá tháng 7 tăng hơn 6% so với tháng trước, đạt 22 tỷ USD nhưng luỹ kế 7 tháng, giảm gần 3% với kim ngạch 139,3 tỷ USD.

Nhập khẩu nhiều loại nguyên liệu phục vụ sản xuất trong nước giảm mạnh, như vải các loại giảm 15%, thép 14%, nguyên phụ liệu dệt may, da giày gần 16%...

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch gần 42 tỷ USD, Hàn Quốc là 24,3 tỷ USD, ASEAN 17 tỷ USD...

Cơ quan quản lý thương mại, công nghiệp nhận xét, xuất khẩu hàng hoá Việt Nam 5 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn. Nhưng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực từ 1/8, sẽ mở ra cơ hội lớn cho hàng hóa, doanh nghiệp Việt Nam vào thị trường quy mô GDP 18.000 tỷ USD.

Với những cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ, cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới gần 100% biểu thuế trong EVFTA sau một lộ trình ngắn, cơ hội gia tăng xuất khẩu của Việt Nam sang EU rất lớn, nhất là với những mặt hàng lợi thế như dệt may, da giày, nông, thủy sản, đồ gỗ...

Nam Dương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang