8 tạ thịt bò 'bẩn' có dấu kiểm dịch bất thường

author 17:18 03/01/2016

(VietQ.vn) - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt giữ trên xe khách giường nằm 14 thùng xốp chứa đuôi, lưỡi, óc, chân bò nặng khoảng 800 kg.

Sự kiện: Thực phẩm bẩn kinh hoàng

Theo tin tức từ báo Pháp luật Việt Nam, khoảng 2 giờ sáng ngày 3/1, trong lúc tuần tra tại km 806 đoạn đi qua thị trấn Phong Điền tỉnh TT.Huế,  Đội tuần tra kiểm soát số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện xe khách mang BKS 30Z 7819 do tài xế Trịnh Tuấn Hào (SN 1970, trú tại TP.HCM) điều khiển theo hướng Bắc - Nam với nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Tiến hành tạm giữ phương tiện nói trên, lực lượng chức năng phát hiện 14 thùng xốp lớn chứa đuôi bò, gân bò, não bò…đã có dấu hiện không an toàn về vệ sinh thực phẩm. Qua kiểm tra, tổng số thịt mà xe khách này vận chuyển khoảng 480kg.

Tài xế Trịnh Tuấn Hào đã xuất trình được giấy tờ kiểm dịch đối với số hàng nói trên.Mặc dù có giấy tờ kiểm dịch nhưng đa phần số thịt này đã có mùi, màu thịt đã chuyển sang màu xanh và đen. 

Theo quy định, số hàng này phải tiêu hủy hoặc kiểm dịch lại.Theo quy định, số hàng này phải tiêu hủy hoặc kiểm dịch lại. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo trung tá Lê Viết Thanh, Phó trưởng Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, bên ngoài 8 thùng xốp chứa chân bò đều có dấu kiểm dịch của Trạm thú y huyện Phú Xuyên (Chi cục Thú y Hà Nội) nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Theo quy định, số hàng này phải tiêu hủy hoặc kiểm dịch lại. Nếu đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm mới được phép lưu hành ra thị trường.

Cảnh sát giao thông cũng đã xử phạt vi phạm hành chính xe khách 2,5 triệu đồng về lỗi vận chuyển hàng thực phẩm không có giấy tờ hợp lệ và tước giấy phép lái xe 30 ngày.

Tài xế Trịnh Tuấn Hào (45 tuổi, trú quận 8, TP HCM) cho biết, anh nhận vận chuyển lô hàng thịt bò này từ TP Hà Nội vào Đà Nẵng tiêu thụ, báo Tuổi Trẻ đưa tin. 

Mỹ Linh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang