9 ngày Tết xảy ra 598 vụ tai nạn giao thông

author 07:48 06/02/2014

Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc Gia (UBATGTQG), ngày 6 Tết (5.2.2014) cả nước xảy ra 65 vụ TNGT đường bộ, làm chết 31 người, bị thương 62 người, trong đó: Đường bộ xảy ra 63 vụ TNGT, làm chết 29 người, bị thương 62 người. Trong đó có 31 vụ va chạm làm bị thương 31 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ TNGT, làm chết 02 người.

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Cũng theo thống kê của UBATGTQG trong 9 ngày Tết Giáp Ngọ 2014 vừa qua cả nước xảy ra 598 vụ, làm chết 286  người, bị thương 626 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 585 vụ, làm chết 275 người, bị thương 624 người (trong đó  260 vụ va chạm, làm bị thương 302 người), so với 9 ngày tết Nguyên đán 2013 giảm 67 vụ, giảm 54 người chết, giảm 39 người bị thương; đường sắt xảy ra 9 vụ, làm chết 8 người, bị thương 1 người; So với 9 ngày tết Nguyên đán năm 2013 tăng 4 vụ; tăng 2 người chết; giảm 2 người bị thương; đường thủy nội địa xảy ra 3 vụ, làm 3 người chết và 1 người bị thương so với cùng kỳ năm 2013 tăng 2 vụ và tăng 2 người chết; hàng hải xảy ra 1 vụ tăng 1 vụ.

tainan.vietq.vn.jpg

Trong đó đã có những vụ TNGT đường bộ đặc biệt nghiêm trọng, cụ thể hồi 20h50 ngày 2.2.2014, tại đường ĐT602, thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng xảy ra vụ TNGT đường bộ đặc biệt nghiêm trọng giữa xe mô tô BKS 43K1 – 032.05 do Dương Thanh Toàn (SN 1985), điều khiển, chở Võ Nguyễn Nhâm Dương, Nguyễn Quang Tuấn (SN 1993), Bùi Thanh Tân (SN 1993), chạy từ hướng Bà Nà về Hòa Sơn khi đến địa điểm trên thì tông vào xe mô tô BKS 75L1 – 3809 do Dương Mạnh Quỳnh (SN 1979) chở phía sau Ngô Lịch (SN 1974) điều khiển đi hướng ngược lại.Hậu quả 3 người chết tại chỗ (gồm Lịch, Dương, Quỳnh) và 3 người bị thương (gồm Toàn, Tuấn, Tân).

Hồi 20h50 ngày 2.2.2014, tại đường ĐT602, thôn Sơn Phước, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng xảy ra vụ TNGT đường bộ đặc biệt nghiêm trọng giữa xe mô tô BKS 43K1 – 032.05 do Dương Thanh Toàn (SN 1985) điều khiển, chở Võ Nguyễn Nhâm Dương,Nguyễn Quang Tuấn, Bùi Thanh Tân chạy từ hướng Bà Nà về Hòa Sơn lấn chiếm lòng đường khi đến địa điểm trên thì tông vào xe mô tô BKS 75L1 – 3809 do Dương Mạnh Quỳnh (SN 1979), chở phía sau Ngô Lịch (SN 1974), điều khiển đi hướng ngược lại, hậu quả 3 người chết tại chỗ (gồm Lịch, Dương, Quỳnh) và 3 người bị thương (gồm Toàn, Tuấn, Tân).

Hồi 16h00 ngày 3.2.2014 tại Km 26+900 tỉnh lộ 429 thuộc địa phận thôn Chân Chim, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội xảy ra vụ TNGT đường bộ giữa xe mô tô BKS 29Y1 – 118.53 trên xe có 3 người (chưa xác định người điều khiển) gồm: Nguyễn Bá Cường, SN 1994; Nguyễn Văn Thái, SN 1994 và Nguyễn Duy Khánh, SN 1995, cả 3 người đều trú tại xóm 10, thôn Đồng mít, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, điều khiển hướng Phúc Lâm đi Đồng Tâm va chạm với xe mô tô BKS 26B1 – 133.25, do Nguyễn Hợp Nam, SN 1988 chở sau anh Nguyễn Thư Lập, SN 1993 điều khiển đi theo chiều ngược lại. Hậu quả làm 4 người chết và 1 người bị thương. Cũng theo thống kê trong 9 ngày Tết (28.1 – 5.2.2014): Các lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 28.867 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu nộp kho bạc Nhà nước 12 tỉ 268,7 triệu đồng; tạm giữ 22 xe ô tô, 7.507 xe mô tô.

Theo Lao Động

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang