Những tin tức mới cập nhật về tình hình khủng bố IS ngày 8/12/2015

author 17:58 08/12/2015

(VietQ.vn) - "Trùm IS khét tiếng ở Libya bị tiêu diệt" ; "IS rò rỉ tài liệu nội bộ, hé lộ cách xây dựng tổ chức";... là những tin tức mới cập nhật về tình hình khủng bố IS.

Sự kiện: Khủng bố IS

IS rò rỉ tài liệu nội bộ, hé lộ cách xây dựng tổ chức

Theo VnExpress, tài liệu 24 trang của tổ chức khủng bố IS mà Guardian thu được vạch ra kế hoạch thiết lập quan hệ đối ngoại, hoạt động tuyên truyền toàn diện, việc kiểm soát dầu, khí đốt và các phần quan trọng khác của nền kinh tế theo cách quy về trung ương.

Một doanh nhân làm việc với IS đã chuyển tài liệu này cho nhà nghiên cứu Aymenn al-Tamimi, người đã biên dịch nó. Tài liệu được viết vào khoảng giữa tháng 7 và tháng 10 năm ngoái và được đặt tên là "Nguyên tắc trong việc quản lý Nhà nước Hồi giáo".

Đây là văn bản nền tảng để đào tạo "các cán bộ của bộ máy cai trị" trong những tháng sau khi thủ lĩnh tối cao của IS, Abu Bakr al-Baghdadi, tuyên bố thành lập một "nhà nước" ở Iraq và Syria ngày 28/6/2014. Nó phác thảo ra làm thế nào để tổ chức các cơ quan cai trị bao gồm các ngành giáo dục, tài nguyên thiên nhiên, công nghiệp, quan hệ đối ngoại, quan hệ công chúng và doanh trại quân đội.

Tài liệu nội bộ bị rò rỉ của tổ chức khủng bố ISTài liệu nội bộ bị rò rỉ của tổ chức khủng bố IS

Tài liệu mô tả IS xây dựng trại huấn luyện riêng biệt cho phiến quân thường và phiến quân kỳ cựu. Tay súng kỳ cựu phải tham gia khóa học bồi dưỡng kéo dài hai tuần mỗi năm để được hướng dẫn "cách mới nhất để sử dụng vũ khí, kế hoạch quân sự và công nghệ quân sự".

IS còn đưa ra "bình luận chi tiết về công nghệ" của kẻ thù và "làm thế nào chiến binh IS có thể tận dụng lợi thế". Tài liệu cũng lần đầu hé lộ rằng IS luôn muốn huấn luyện trẻ em kỹ thuật chiến tranh. Chiến dịch tuyên truyền của IS trong năm nay thể hiện rõ ràng rằng chúng đang huấn luyện trẻ em, và thậm chí còn cho trẻ em bắn tù nhân.

Tuy nhiên, văn bản này, với tác giả là một người Ai Cập có tên Abu Abdullah, đã thể hiện rõ ý định làm vậy vào giữa cho đến cuối năm 2014. Trẻ em được "đào tạo mang vũ khí hạng nhẹ" và "cá nhân xuất sắc" sẽ được "chọn để làm các nhiệm vụ an ninh, bao gồm đóng ở chốt kiểm tra và tuần tra".

Cùng với các tài liệu khác mà Guardian thu được, nó xây dựng hình ảnh của một nhóm, mặc dù tuân theo nguyên tắc bạo lực tàn bạo, thì cũng quan tâm đến các vấn đề như y tế, giáo dục, thương mại, thông tin liên lạc và việc làm. Nói ngắn gọn, IS đang xây dựng một "nhà nước".

"Trùm" IS khét tiếng ở Libya bị tiêu diệt

Mỹ hôm 7/12 xác nhận, Abu Nabil hay Wissam Najm Abd Zayd al Zubaydi, thủ lĩnh của IS tại Libya đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook nói: "Cái chết của Nabil sẽ làm giảm khả năng thực hiện các mục tiêu của IS tại Libya, gồm cả việc tuyển thêm các thành viên mới, thiết lập các căn cứ và mở các cuộc tấn công ở Mỹ".

DailyMail dẫn thông báo của Lầu Năm Góc cho hay, Abu Nabil, người Iraq, bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ tại thành phố Derna, Libya hôm 13/11. Đây là lần đầu tiên, Mỹ tiến hành không kích nhằm vào một thủ lĩnh của IS tại Libya.

Thủ lĩnh của IS tại Libya đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kíchThủ lĩnh của IS tại Libya đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích

Cuộc tấn công cho thấy, Mỹ sẽ truy đuổi các thủ lĩnh IS ở bất cứ đâu chúng hoạt động, ông Cook nói. Cuộc không kích nhằm vào thủ lĩnh IS trên được phê chuẩn và lập ra từ trước khi IS giết chết 130 người trong vụ thảm sát ở Paris. Nabil bị tiêu diệt một ngày sau khi đao phủ khét tiếng của IS là "John thánh chiến" bị hạ trong một cuộc không kích của Mỹ, theo Vietnamnet.

Iraq tố IS buôn lậu dầu qua Thổ Nhĩ Kỳ

Alarabiya dẫn thông cáo từ văn phòng Thủ tướng Iraq cho hay trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức đang có chuyến thăm Iraq, ông Abadi đã nhấn mạnh "tầm quan trọng của việc chấm dứt hoạt động buôn lậu dầu từ các băng khủng bố của Daesh, mà phần lớn trong số này được chuyển lậu qua Thổ Nhĩ Kỳ". Daesh là tên trong tiếng Arab của IS.

Quan hệ giữa Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ đã được cải thiện kể từ khi ông Abadi lên nắm quyền năm 2014, song căng thẳng vẫn tồn tại quanh nhiều vấn đề, trong đó có cuộc nội chiến ở Syria và gần đây là việc Ankara triển khai hơn 100 binh sĩ đến phía bắc nước láng giềng.

Thủ tướng Iraq Haider al-AbadiThủ tướng Iraq Haider al-Abadi

Iraq là nước mới nhất cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ mua bán dầu mỏ với IS. Trước đó, Nga đã trưng bằng chứng bằng hình ảnh và video để chứng minh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và gia đình ông dính líu đến hoạt động phi pháp này. Giới chức Iran sau đó cũng tuyên bố rằng các cố vấn quân sự trên mặt đất ở Iraq và Syria có hình ảnh các xe tải chở dầu của nhóm khủng bố đi vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, ông Erdogan liên tục bác bỏ các cáo buộc trên và tố ngược Nga mới là bên có quan hệ giao thương với IS. Mỹ cho rằng lượng dầu buôn lậu của IS qua Thổ Nhĩ Kỳ không đáng kể, khiến Moscow cáo buộc Washington che đậy cho đồng minh.

Iraq có quan hệ thân thiết với Iran và được xem là ủng hộ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ các phiến quân chống chính quyền Syria, theo VnExpress.

Hoàng Anh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang