Những tin tức mới nhất về tình hình khủng bố IS ngày 14/02/2015

author 17:58 14/02/2015

(VietQ.vn) - Khủng bố IS chiếm thị trấn gần căn cứ huấn luyện Mỹ, IS chiếm đài phát thanh ở Lybia, Mỹ tiếp tế đạn dược cho Jordan chống IS là những tin tức mới nhất về tình hình khủng bố IS.

Khủng bố IS chiếm thị trấn gần căn cứ có lính Mỹ ở Iraq

Theo Thanh Niên, các tay súng của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo - khủng bố IS đã chiếm được thị trấn Al-Baghdadi (Iraq), nằm sát căn cứ không quân Al-Asad, nơi có trên 300 lính Mỹ đã huấn luyện cho lực lượng binh sĩ Iraq. Vào ngày 13.2, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby xác nhận IS đang kiểm soát Al-Baghdadi. Thị trấn này tọa lạc ở tỉnh Anbar, cách căn cứ không quân Al-Asad khoảng 8 km. Anbar

Trên 300 lính Mỹ đang đồn trú tại căn cứ không quân Al-Asad (căn cứ lớn nhất ở tỉnh Anbar), huấn luyện cho trên 800 binh sĩ lực lượng Iraq để chống lại IS. Trước đó, cũng trong ngày 13.2, một nhóm 20-30 tay súng IS, ngụy trang mặc quân phục Iraq, tiến hành một cuộc tấn công vào căn cứ Al-Asad.

Các tay súng khủng bố IS ở Iraq

Các tay súng khủng bố IS ở Iraq

Khủng bố IS bắt đầu cuộc tấn công với làn sóng những kẻ đánh bom liều chết để mở đường cho các tay súng IS xông vào căn cứ Al-Asad, nhưng lực lượng Iraq đã kịp thời tiêu diệt các tay súng. Mỹ cũng đã điều trực thăng Apache hỗ trợ lực lượng Iraq chống lại làn sóng tấn công của IS nhắm vào căn cứ này.

Nhóm khủng bố IS đang kiểm soát nhiều vũng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria. Al-Baghdadi là một trong số một ít thị trấn còn nằm dưới quyền kiểm soát của chính quyền Iraq, theo AFP. Nhưng Lầu Năm Góc cho hay vụ IS chiếm Al-Baghdadi không phải là một bước lùi lớn trong cuộc chiến chống IS.

Các quan chức Mỹ cho biết các binh sĩ Iraq cần có thời gian được huấn luyện để sẵn sàng tiến hành một cuộc tổng công kích IS ở tỉnh Anbar.

Khủng bố IS chiếm đài phát thanh ở Libya

Theo VNExpress đưa tin, một số tay súng tự xưng là thành viên của Nhà nước Hồi giáo (IS) xông vào và chiếm giữ trụ sở đài phát thanh của thành phố Sirte, Libya. Hãng AFP hôm qua dẫn tin từ người dân ở thành phố Sirte cho biết các phiến quân IS chiếm trụ sở đài Radio Sirte hôm 12/2, sau đó cho phát chương trình về kinh Koran và các bài phát biểu của kẻ cầm đầu IS là Abu Bakr al-Baghdadi cùng phát ngôn viên của chúng Abu Mohammed al-Adnani.

Phiến quân IS chiếm giữ đài phát thanh ở Sirte, Libya

Phiến quân IS chiếm giữ đài phát thanh ở Sirte, Libya

Trên các trang web của mình, phiến quân IS cũng đăng tải ảnh cho thấy các tay súng ngồi trước mic trong phòng thu và giương súng trường Kalashnikov bên cạnh. Một cựu quan chức giấu tên của Libya cho hay phiến quân IS thiết lập các trụ sở trong thành phố duyên hải Sirte. "Chúng có thể lợi dụng sự thiếu vắng của chính quyền để biến thành phố thành một tiểu vương quốc Hồi giáo như chúng đã làm ở Derna, phía đông bắc Lybia", người này nói. Việc chiếm giữ đài phát thanh có vẻ như là bước đầu tiên để các phiến quân "làm quen" với người dân.

Cựu quan chức nói thêm tình hình ở Sirte đang rất phức tạp vì nhiều nhóm phiến quân cực đoan đặt trụ sở ở đây. Sirte, quê hương của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, đã trở thành thành lũy của nhiều nhóm phiến quân cực đoan sau khi ông Gaddafi bị bắn chết hồi năm 2011. Trong số đó có nhóm phiến quân Ansar al-Sharia mà Liên hợp quốc và Mỹ liệt vào danh sách đen.

Đại sứ Libya tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hồi đầu tháng cảnh báo phiến quân IS đang phát triển tại Libya "theo cấp số nhân và thực hiện tội ác mỗi ngày". IS đang hoạt động tại 7 thành phố của Libya. Tại Iraq và Syria, lực lượng người Kurd vẫn đang giao tranh với các phiến quân cực đoan IS nhằm đẩy lui chúng khỏi lãnh thổ.

Không kích tại Syria tiêu diệt 20 chiến binh khủng bố IS

Tiền Phong dẫn tin từ Reuters ngày 13/2, các cuộc không kích của Liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiêu diệt ít nhất 20 chiến binh của Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại miền đông bắc Syria. Đại diện phía Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), Rami Abdulrahman cho biết, liên quân tiến hành hàng loạt các cuộc không kích nhằm vào IS tại trị trấn al-Shadadi, tỉnh Hasaka, miền đông bắc Syria vào hôm 12/2.

20 chiến binh IS bị tiêu diệt do không kích tại Syria

20 chiến binh IS bị tiêu diệt do không kích tại Syria

Các cuộc không kích tiêu diệt ít nhất 20 chiến binh IS, tuy nhiên, một dân thường cũng thiệt mạng. Trước đó, SOHR có trụ sở tại Anh cho hay, các cuộc không kích của liên minh quốc tế tại Syria tiêu diệt hơn 30 phần tử IS trong ngày 6/2.

Kể từ tháng 9/2014, liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã tiền hành hàng loạt các cuộc không kích nhằm vào phiến quân IS tại Syria và tiêu diệt nhiều chiến binh của nhóm cực đoan này.

Mỹ tiếp tế đạn dược cho Jordan tăng cường không kích khủng bố IS

An Ninh Thủ Đô đưa tin, Mỹ đang chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch tiếp tế đạn dược cho Jordan trong vài tuần tới để hỗ trợ vương quốc này, khi họ mở rộng không kích chống lại Nhà nước Hồi giáo IS. Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc đã từ chối bình luận về động thái cung cấp vũ khí cho Jordan, nhưng một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết kế hoạch đã được triển khai tốt để bổ sung nguồn cung cấp đạn dược và vũ trang cho vương quốc này nhằm đáp ứng lời kêu gọi của vua Jordan, Abdullah vài tuần trước đây.

Theo Reuters, một nguồn tin thân cận với Jordan nói rằng số lượng bom để tiến hành không kích của chính phủ đang dần cạn kiệt. Chính vì vậy, tuần trước vua Abdullah đã có buổi gặp mặt với các nhà lập pháp Mỹ ở Washington và đề nghị trợ giúp các vũ khí có độ chính xác cao, các bộ phận máy bay và thiết bị nhìn đêm.

Chiếc máy bay chiến đấu cất cánh không kích IS từ Raqqa, Syria

Chiếc máy bay chiến đấu cất cánh không kích IS từ Raqqa, Syria 

Ngay lập tức, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain đã thúc giục chính quyền Obama xử lý yêu cầu cấp bách của Jordan. "Nếu ông Obama không đáp ứng đề nghị của Jordan, cung cấp trang thiết bị quân sự cho họ, giúp đỡ người tị nạn thì sẽ có phản ứng mạnh mẽ từ quốc hội”. Các quan chức Mỹ cho biết họ đang làm việc để tiến hành hỗ trợ cho Jordan nhưng từ chối thảo luận về thời hạn giao hàng vũ khí, đạn dược và các bộ phận máy bay.

Tại cuộc họp với các nhà lập pháp, vua Abdullah đã nhận xét rằng mặc dù quân đội Jordan đã trở nên lão luyện khi sử dụng bom không điều khiển nhưng rất cần các loại đạn dược tự dẫn đường chính xác. Nguồn tin giấu tên cho biết Jordan đã yêu cầu các loại bom thông minh Joint Direct Attack Munition (JDAM) có thể tự xác định đường đi chính xác nhờ hệ thống định vị toàn cầu (GPS) gắn ở phần đuôi. Yêu cầu này đang được Mỹ xem xét.

Mỹ cung cấp hơn 300 triệu USD để hỗ trợ an ninh Jordan mỗi năm và con số này dự kiến sẽ tăng. Hôm 3-2, Mỹ và Jordan đã ký một bản ghi nhớ mới cam kết Mỹ sẽ tăng viện trợ từ 660 triệu USD lên 1 tỷ USD trong 2015-2017. Một phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết, mục tiêu của Mỹ là giúp các lực lượng vũ trang Jordan hiện đại hóa và tăng cường khả năng chống khủng bố.

Loan Nguyễn

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang