Sau tàu ngầm Kilo, Việt Nam tiếp tục nhận máy bay chiến đấu Su-30MK2

author 18:09 05/07/2015

(VietQ.vn) - Truyền thông Trung Quốc đưa tin, sau khi tàu ngầm Kilo thứ 4 về cảng Cam Ranh, Việt Nam sẽ tiếp tục tiếp nhận 10 máy bay chiến đấu Su-30MK2 trong năm 2015.

Sự kiện: Vũ khí quân sự nổi tiếng thế giới

Báo Đất Việt dẫn lại thông tin từ trang mạng Đông Phương (Trung Quốc) bình luận, Việt Nam và Nga là 2 bạn hàng truyền thống có mối quan hệ hết sức mật thiết. Mấy năm gần đây Việt Nam đã ký nhiều hợp đồng mua sắm trang bị, vũ khí của Nga, có trị giá lên tới hơn 4,5 tỷ USD.

Theo đà tăng trưởng của nền kinh tế, mức chi tiêu quân sự của Việt Nam bình quân là khoảng 1,5 tỷ USD, tương đương với 1,8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Việt Nam đã ký các hợp đồng mua sắm 6 tàu ngầm Kilo, trị giá hơn 2 tỷ USD và chi 1 tỷ USD mua thêm 1 lô máy bay chiến đấu Su-30MK2.

Trang tin Trung Quốc đưa tin, Việt Nam sẽ tiếp nhận thêm 10 máy bay chiến đấu Su-30MK2 sau tàu ngầm Kilo

Trang tin Trung Quốc đưa tin, Việt Nam sẽ tiếp nhận thêm 10 máy bay chiến đấu Su-30MK2 sau tàu ngầm Kilo

Trang tin của Trung Quốc cho biết, sau khi tiếp nhận chiếc tàu ngầm Kilo thứ 4 mang số hiệu HQ-185 Đà Nẵng, Nga sẽ tiếp tục bàn giao cho Việt Nam 10 máy bay chiến đấu Su-30MK2 ngay trong năm 2015, nâng tổng số máy bay loại này của Việt Nam lên con số 36 chiếc.

Trước đó, theo thông tin trên báo VOV, trưa 2/7, chuyên gia hoàn tất kiểm tra kỹ thuật, đưa tàu ngầm Kilo cập bến quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa). Chiếc tàu ngầm kilo 185 – Khánh Hòa là chiếc tàu thứ 4 của Hải quân Việt Nam.

Những chiếc tàu mà Hải quân Việt Nam đã nhận lần lượt mang tên: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Tàu ngầm Kilo 185 mang tên Khánh Hòa về neo đậu tại vịnh Cam Ranh sau một tháng rưỡi lênh đênh trên biển.

Tàu ngầm Kilo thứ tư của Hải quân Việt Nam cập bến quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa)

Tàu ngầm Kilo vừa cập bến quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) là tàu ngầm Kilo thứ tư của Hải quân Việt Nam

Chiếc tàu ngầm thứ tư Hải quân Việt Nam nhận lần này nằm trong hợp đồng Việt Nam ký kết với Nga năm 2009, gồm 6 chiếc trị giá gần 2 tỷ USD. Hợp đồng này nhằm để xây dựng lực lượng hải quân chính quy, nâng cao năng lực bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang