Giáo viên vướng vòng lao lý sau khi cho học sinh xem phim hoạt hình

author 06:07 09/03/2015

(VietQ.vn) - Theo tin tức mới nhất, một giáo viên trung học đã bị kết án 3 năm tù sau khi trình chiếu một bộ phim hoạt hình có nội dung đồi trụy và bạo lực cho học sinh trung học xem.

Sự kiện:

Theo tin tức mới nhất, Sheila Kearns, nữ giáo viên bị buộc tội xin lỗi tại tòa và nói rằng cô đã không xem bộ phim trước khi trình chiếu nó cho học sinh của mình tại trường Trung học East, Columbus vào tháng 4 năm 2013. Bộ phim có tên những cái chết ABCs gồm 26 chương, mỗi chương mô tả một hình thức chết choc kinh dị và tương ứng với một chữ cái.

Cô Kears đã cho học sinh xem 5 phần của bộ phim hoạt hình này, vì thế cô bị kết tội tuyên truyền văn hóa có hại cho trẻ chưa đến tuổi vị thành niên. Thẩm phán đã tuyên án 3 năm tù treo đối với cô giáo này.

Giáo viên trung học vướng vòng lao lý vì cho học sinh xem phim hoạt hình có nội dung không phù hợp, theo tin tức mới nhất. Ảnh minh họa

Giáo viên trung học vướng vòng lao lý vì cho học sinh xem phim hoạt hình có nội dung không phù hợp, theo tin tức mới nhất. Ảnh minh họa  

Cô Kearns biện minh tại tòa rằng mình không hề biết gì về nội dung bộ phim. Luật sư của bị cáo cho biết hành vi của cô Kearns là hoàn toàn không cố ý. Tuy nhiên, một học sinh trong lớp cho biết cô giáo đã bật bộ phim hoạt hình có nội dung không lành mạnh trong suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Các học sinh thậm chí còn nói rằng bộ phim này “rất đáng lo ngại”, nhân chứng cho biết thêm, các học sinh trong lớp như phát điên khi xem bộ phim ấy. 

Theo tin tức mới nhất, một nhân chứng cho biết các học sinh đã gần phát điên khi xem bộ phim hoạt hình dung tục. Ảnh Huffingtonpost

Theo tin tức mới nhất, một nhân chứng cho biết các học sinh đã gần phát điên khi xem bộ phim hoạt hình dung tục. Ảnh Huffingtonpost

Phó hiệu trưởng là người đã tịch thu chiếc đĩa chiếu bộ phim hoạt hình khiêu dâm và bạo lực. Các công tố viên cho biết, ngay tiêu đề phim đã không phù hợp với những đối tượng trong độ tuổi từ 14-18 và rằng  cô Kearns phải kiểm tra nội dung của bộ phim trước khi cho học sinh xem nhưng cô giáo này đã không làm như vậy.

Hoàng Anh 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang