AFF kết luận trận Việt Nam-Malaysia không có bán độ

author 12:44 14/12/2014

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa lên tiếng chính thức khẳng định không có chuyện dàn xếp tỉ số ở trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 vừa qua giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia.

Theo trang New Straits Times Online (Malaysia), ngay khi nhận thấy dấu hiệu bất thường ở trận Việt Nam thua 2-4 trước Malaysia tại SVĐ Mỹ Đình tối 11.12, AFF đã ngay lập tức bắt tay vào cuộc để điều tra về nghi vấn bán độ của một số cầu thủ áo đỏ.

ĐT Việt Nam bước vào trận bán kết lượt về đó với rất nhiều lợi thế, từ kết quả thắng 2-1 đầy thuyết phục trên sân Shah Alam của Malaysia trận lượt đi đến sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV ở “chảo lửa” Mỹ Đình, thế nhưng màn trình diễn của các cầu thủ, đặc biệt là hàng hậu vệ đội bóng áo đỏ ở trận lượt về lại tệ đến không ngờ.

Người hâm mộ ĐT Việt Nam đã thể hiện sự nghi ngờ về "phong độ" của các cầu thủ. Cả 4 bàn thua của ĐT Việt Nam đều xuất phát từ những sai lầm bất ngờ đến khó hiểu của những cầu thủ mà chỉ trước đó vài ngày vẫn còn được ca tụng hết lời vì màn trình diễn xuất sắc ở Shah Alam như các hậu vệ Ngọc Hải, Tiến Thành, Văn Biển hay thủ môn Nguyên Mạnh…

Những bàn thua liên tiếp trong 30 phút đầu hiệp 1 và thái độ thi đấu rất hời hợt, thiếu tự tin của các học trò HLV Toshiya Miura khiến các CĐV chân chính cũng như Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đi từ chỗ ngạc nhiên, thất vọng đến nghi ngờ các cầu thủ nước nhà liệu có đi theo vết xe đổ của Văn Quyến, Quốc Vượng cách đây 9 năm trên đất Philippines ở SEA Games 2005 (?!).

Tuy nhiên, kết luận mới nhất từ phía AFF có thể khiến người hâm mộ chân chính thở phào sau những ồn ào về nghi án bán độ của ĐT Việt Nam suốt 2-3 ngày qua.

Tổng Thư ký AFF Datuk Azzuddin Ahmad tuyên bố rằng Sportradar - công ty chuyên về phân tích dữ liệu thể thao có trụ sở tại Zurich (Thụy Sỹ) đã đưa ra những bằng chứng thuyết phục chứng tỏ rằng không có chuyện dàn xếp tỉ số trong suốt trận đấu tại Mỹ Đình vừa qua.

ĐT Việt Nam đã khiến các CĐV thất vọng tràn trề vì trận thua sốc trước người Mã 

Ông nói: “Sportradar đã gửi cho chúng tôi báo cáo và các tài liệu cần thiết khác và các bản sao đã được giao cho Việt Nam chứng minh rằng trận đấu vừa qua không có tiêu cực. Ban tổ chức giải đấu cũng không quan sát thấy bất cứ điều gì bất thường trước trận đấu, hoặc trên thị trường cá cược trực tuyến.”

“Thậm chí, có một sự tự tin lớn về cá cược vào khả năng Việt Nam giành chiến thắng. Trên thực tế, những bằng chứng cho thấy nhiều người chơi có niềm tin đặt cược vào chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam trước trận bán kết lượt về, nhưng như thế là không đủ để tạo ra những lo lắng về tính trung thực của trận đấu.

Dù đội Malaysia đã có một chiến thắng rất bất ngờ để giành vé vào chung kết nhưng hệ thống an ninh không tìm thấy bằng chứng cho thấy  kết quả trận đấu này bị cá cược thao túng” – ông Ahmad chia sẻ.

Sportradar là đối tác được AFF thuê để giám sát tất cả các trận đấu có sự cạnh tranh cao ở khu vực Đông Nam Á và kết quả thanh tra của cơ quan này về các trận đấu thường rất chính xác.

Về phía Việt Nam, mặc dù đã nhận được kết luận của AFF nhưng VFF vẫn đang tích cực nhờ cơ quan công an vào cuộc để điều tra về nghi vấn bán độ của một số cầu thủ ĐTQG sau màn trình diễn bạc nhược tối 11/12 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Đó có thể là động thái cần thiết để làm trong sạch nền bóng đá nước nhà sau khi bóng đá Việt Nam năm 2014 đã trải qua hàng loạt những scandal dàn xếp tỉ số ở Ninh Bình và Đồng Nai trước đó.

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi chiều 13.12, một quan chức VFF cho biết các cơ quan an ninh vẫn đang tích cực điều tra nghi án bán độ ở trận thua của ĐT Việt Nam trước người Mã. Trước đó, VFF đã cung cấp đầy đủ những thông tin như tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân của một số cầu thủ đang bị đặt trong diện nghi vấn.

Vị lãnh đạo VFF này đã cho biết, để không ảnh hưởng đến quá trình điều tra của cơ quan công an, VFF không thể tiết lộ nhiều thông tin với báo chí vào lúc này. Trong khi đó, sau khi ĐT Việt Nam giải tán, HLV Miura vẫn ở lại Việt Nam đến tuần tới để có những giải trình với VFF về thất bại của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2014.

Sportradar là công ty thế nào?

Sportradar là một công ty phân tích dữ liệu thể thao uy tín để phân tích thị trường cá độ toàn bộ 18 trận đấu của giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2014.

Theo thoả thuận giữa AFF và Sportradar, nhà cung cấp dữ liệu thể thao và nghiên cứu thị trường cá cược này sẽ giám sát, phân tích, phát hiện tiêu cực và có thông báo ngay lập tức cho AFF nếu có bất cứ nghi vấn nào trong tổng số 12 trận đấu ở vòng bảng và 6 trận đấu vòng knock-out của AFF Cup 2014.  

Theo Lao động


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang