Ai Cập phát hiện di tích cảng cổ từ 4.500 năm trước

author 11:16 14/04/2013

(VietQ.vn) - Ngày 11/4, Bộ trưởng Cổ vật Ai Cập Mohamed Ibrahim Ali thông báo một nhóm các nhà thám hiểm Pháp và Ai Cập đã tìm thấy cảng ở Biển Đỏ có từ 4.500 năm trước vào thời Pharaon Cheops.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Di tích cảng này được tìm thấy tại vùng Wadi el-Jarf cách thành phố biển Suez gần 180km về phía Nam.

Cảng Hồng Hải từng là nơi tiếp nhận đồng từ bán đảo Sinai để vận chuyển đến vùng thung lũng sông Nile.

Bên cạnh đó, nhóm khảo cổ tại khu vực Suez còn phát hiện một số cuộn văn tự bằng giấy cói cũng có từ thời Pharaon Kheops, viết bằng chữ tượng hình, miêu tả cuộc sống hàng ngày của công nhân làm việc tại cảng. Các văn tự này sẽ được chuyển đến bảo tàng Suez.

Pharaon Kheops trị vì 27 năm trong triều đại thứ tư của vương quốc Ai Cập cổ. Vị vua này chính là người đã cho xây dựng Đại Kim tự tháp, một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại, nay là một địa điểm khảo cổ và du lịch nổi tiếng ở Ai Cập.

P.V

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang