Ai là người giàu nhất Việt Nam?

author 18:23 19/09/2014

(VietQ.vn) - Với khối tài sản kếch sù lên tới 1,7 tỷ USD và vị trí 1.070 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới của Forbes năm 2014, tỷ phú Phạm Nhật Vượng được coi là người giàu nhất Việt Nam hiện nay.

Những thông tin mới nhất trên báo chí cho hay, tạp chí danh tiếng Forbes vừa tiết lộ danh sách nhưng người giàu nhất thế giới năm 2014. Theo đó, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng đã vượt qua 22 tên tuổi khác, giữ vị trí thứ 1.070 trong bảng xếp hạng tỷ phú giàu nhất thế giới 2014.

Chủ tịch tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng là tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam

Chủ tịch tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng là tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam. Ảnh minh họa

Như vậy, so với thời điểm hồi tháng 3/2014, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã gia tăng nhanh chóng, lên mức 1,7 tỷ USD, giúp ông chủ Vingroup từ xếp ở vị trí thứ 1.092 tăng lên thứ hạng 1.070. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định, vị trí này vẫn còn kém xa so với thời điểm năm 2013, khi lần đầu lọt vào danh sách này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã đứng ở vị trí 974 với 40 người khác, dù tài sản ròng chỉ là 1,5 tỷ USD.

Trước đó, trong báo cáo “Billionaire Census 2014” của Wealth-X và UBS (ngân hàng Thụy Sĩ), Việt Nam hiện có 2 tỷ phú với tổng tài sản khoảng 3 tỷ USD. Với thông tin này, giới chuyên gia và dư luận gần như chắc chắn rằng, một trong hai tỷ phú USD siêu giàu do ngân hàng Thụy Sĩ bình chọn đã nằm trong tay vị chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Như vậy, rõ ràng không ngoa khi nhiều ý kiến cho rằng tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính là người giàu nhất Việt Nam hiện nay.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản bất động sản “khổng lồ”

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản bất động sản “khổng lồ”. Ảnh minh họa

Một trong những lý do chính góp phần đưa tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm giữ "vương miện" người giàu nhất Việt Nam hiện nay là nhờ khối tài sản bất động sản "kếch sù" của ông chủ tập đoàn Vingroup:

Vinhomes  Riverside

Nằm ở Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội), dự án Vinhomes Riverside của Vingroup được mệnh danh là thành phố Venice giữa lòng Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng, đi vào hoạt động từ cuối năm 2011, sau 7 tháng thi công.

Phong cách thiết kế của các biệt thự tại đây mang hơi hướng tân cổ điển lãng mạn với nhiều cụm công trình cao cấp, như trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí khổng lồ, ẩm thực, trường học… Giá mỗi căn biệt thự tại đây lên tới vài chục tỷ đồng với không gian tràn ngập cây xanh. Với người thu nhập trung bình đến khá, sở hữu một căn biệt thự rộng thênh thang có vườn cây, ao cá... tại thành phố Venice giữa lòng Hà Nội là một ước mơ xa xỉ.

Royal City

Dự án thành phố Hoàng Gia ngay từ khi ra mắt đã thu hút được sự quan tâm của công chúng. Những căn hộ tại đây dành cho người có thu nhập tốt vì mức giá trên 4 tỷ đồng/căn.

Một phần của Royal City là khu vui chơi mua sắm Vincom Mega Mall càng khiến cho nơi được mệnh danh là thành phố Hoàng gia này luôn tấp nập khách tham quan. Nằm ở khu đất “vàng” trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, dự án được xây dựng trên diện tích đất lên tới hơn 120.900 m2, có hơn 70.000 m2 cây xanh, với 6 tòa nhà. Tổng mức đầu tư dự án này cũng lên tới gần 18.000 tỷ đồng.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng trên trang bìa tạp chí Forbes phiên bản Việt số đầu tiên

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng trên trang bìa tạp chí Forbes phiên bản Việt số đầu tiên. Ảnh minh họa

Vincom Center Bà Triệu và Vincom Center B TP.HCM

Đây là 2 dự án quen thuộc nhất của tập đoàn Vingroup. Tại Hà Nội, Vincom Center Bà Triệu đi vào hoạt động từ tháng 11/2004, có tổng mức đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng ở thời kỳ đó. Khu dự án có 3 cao ốc liên thông, có vị trí đẹp và được cho là một trong những trung tâm mua sắm hàng đầu miền Bắc.

Còn tại TP.HCM, tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng cũng đưa Vincom Center B vào hoạt động từ tháng 4/2010. Vị trí đắc địa tại trung tâm TP.HCM, dự án này cũng được mệnh danh là trung tâm mua sắm lớn cho các gia đình có điều kiện ở khu vực miền Nam. Sau đó 2 năm, đơn vị này tiếp tục khai trương Vincom Center A.

Hồi tháng 6/2013, Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng cũng hoàn tất ký kết hợp đồng thương vụ gần 10.000 tỷ khi chuyển nhượng tổ hợp Vincom Center A TP.HCM cho công ty cổ phần tập đoàn phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam. Số lãi của thương vụ này, theo tiết lộ từ Vingroup, lên tới 4.300 tỷ đồng.

 

 

Times City

Times City mới khai trương hồi cuối năm 2013 cùng với hệ thống dịch vụ khác như bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên... có tổng mức đầu tư hơn 30.300 tỷ đồng.Hàng loạt dự án bất động sản nghìn tỷ đang xây dựngVinpearl Villas Hòn Tre, The Beach Villas, Vincom Hải Phòng… là hàng loạt các dự án bất động sản Vingroup đang tiến hành xây dựng. Điểm chung của những dự án này là mức đầu tư đều tính bằng số tiền nghìn tỷ.

Được biết, một trong những lý do khiến tài sản của ông Phạm Nhật Vượng gia tăng nhanh chóng trong vòng chưa đầy 6 tháng là nhờ quyết định trả cổ tức bằng cổ phiếu của VIC vào ngày 26/8. Theo đó, từ lượng cổ phiếu sở hữu chỉ gần 300 triệu đơn vị, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện là nắm trong tay hơn 423 triệu cổ phần của VIC. Chỉ sau phiên giao dịch ngày 16/8, giá trị cổ phiếu của tỷ phú này đã vượt qua 24.000 tỷ đồng, cao hơn con số 22.710 tỷ đồng chỉ một ngày trước đó. 

Minh Thùy

 (tổng hợp từ Zing, Kiến Thức)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang