Ấn Độ tiếp tục mua thiết bị xây nhà máy điện hạt nhân từ Nga
Belarus sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nhà máy điện hạt nhân
Nga – Ai Cập đẩy mạnh hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân
Khuyến cáo của quốc tế về đào tạo nhân lực điện hạt nhân
Nhu cầu nhân lực điện hạt nhân ngày càng tăng
Phát triển điện hạt nhân theo hướng bài bản và chắc chắn
Theo tờ The Economic Times, hợp đồng được ký kết giữa OJSC – công ty con của Tập đoàn Năng lượng Rosatom (Nga), đồng thời là đối tác của Bộ Năng lượng Nguyên tử Ấn Độ - và Tập đoàn Điện Hạt nhân Ấn Độ (NPCIL) tại trụ sở Izhorskiye Zavody, Izhora, Nga.
Tập đoàn Rosatom cho biết, đây không phải là lần hợp tác đầu tiên với Tập đoàn NPCJ; trước đây, OJSC đã từng cung cấp rất nhiều trang thiết bị quan trọng cho hai lò phản ứng hạt nhân 1 và 2 của nhà máy điện hạt nhân Kudankulam, Tamil Nadu, Ấn Độ.
“Thiết bị chính của lò phản ứng hạt nhân sẽ được bàn giao trong năm 2018, vì quá trình sản xuất phần vỏ lò sẽ cần khoảng 3 năm đề hoàn thành,” phía Rosatom thông báo. Tuy nhiên, Rosatom từ chối cung cấp thông tin liên quan đến giá trị bản hợp đồng mới được ký kết.
Nhà máy điện hạt nhân Kudankulam, Ấn Độ
Cũng theo Rosatom, giai đoạn 1 của dự án xây dựng lò phản ứng hạt nhân thứ 3 và 4 dự kiến sẽ bắt đầu vào khoảng đầu năm sau. Tổng chí phi xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân này ước tính lên tới 397.470 triệu rupi.
Nhà máy điện hạt nhân Kudankulam được xây dựng trong khuôn khổ bản thỏa thuận song phương ký kết từ ngày 20/11/1988 và bản thỏa thuận bổ sung ký kết từ ngày 21/6/1998. Cả bốn lò phản ứng hạt nhân sẽ cùng được xây dựng trên một khu vực.
Hiện nhà máy điện hạt nhân Kudankulam mới chỉ có một lò phản ứng hạt nhân duy nhất đang hoạt động với công suất 1.000MW. Lò phản ứng thứ hai dự kiến sẽ bắt đầu hoàn động trong năm tài chính này.
Ngoài ra, Ấn Độ và Nga đang thúc đẩy đàm phán về dự án nhà máy điện hạt nhân thứ 2 tại bang Andhra Pradesh sau thành công của dự án nhà máy điện hạt nhân Kudankulam.
Đinh Ly