Chất lượng sống

Du lịch

Du lịch khám phá 21 di sản thế giới của UNESCO 2016

author 07:12 24/07/2016

(VietQ.vn) - Mới đây UNESCO đã công nhận thêm 21 di sản thế giới với những vẻ đẹp hấp dẫn khác nhau.

Sự kiện: Thiên nhiên kỳ thú

Thần Nông Giá Hồ Bắc, Trung Quốc: Thần Nông Giá Hồ Bắc có khu rừng nguyên sinh lớn nhất còn tồn tại của tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều loại động vật quý hiếm như khỉ mũi hếch, kỳ nhông khổng lồ, báo gấm, gấu đen châu Á.

 

Mũi Mistaken, Canada: Nằm ở phía đông nam đảo Newfoundland, vách đá hẹp này hình thành hơn triệu năm trước, kéo dài 17km, chứa bộ sưu tập hóa thạch lớn cổ nhất thế giới. Các hóa thạch này đánh dấu sự xuất hiện của các sinh vật phức tạp.

 

Quần đảo Revillagigedo, Mexico: Quần đảo này là một phần của dãy núi chìm dưới biển, với 4 đảo Socorro, San Benedicto, Roca Partida và Clarión. Đây là nơi sinh sống của các loài chim biển và động vật hoang dã.

 

Vườn quốc gia Sanganeb Marine và Vịnh Dungonab, Sudan: Một đảo san hô cách bờ biển của Sudan chừng 25km, Vườn quốc gia Sanganeb là một nơi thu hút những người lặn dũng cảm, với dòng nước trong như thủy tinh và đa dạng các loài động vật hoang dã. Vịnh Dungonab là một điểm hấp dẫn khác, đầy ắp cá nược, cá đuối, rùa, cá mập và san hô đầy màu sắc.

 

Sa mạc Lut – Iran: Sa mạc Lut nằm ở phía Đông nam của Iran, được UNESCO công nhận là “một ví dụ đặc biệt về tiến trình đang diễn ra của địa chất. Gió mạnh vào mùa hè, tầm từ tháng 6 đến tháng 10 tạo thành các dải núi cát dài, trông rất ấn tượng nếu nhìn từ trên cao”. Đây là một trong những nơi nóng nhất hành tinh.

 

Dãy núi Tien-Shan – Nhiều quốc gia: Dãy núi Tien Shan nằm dọc theo ba nước Kazakhstan, Kyrgyzstan và Uzbeikstan, là một phần của dãy núi dài nhất thế giới. Đây là khu vực sống của một loạt các loài cây, hoa, và nhiều loài cây khác, từ độ cao 700m đến 4503m.

 

Dãy núi đá Ennedi Massif – Chad: Dãy núi đá sa thạch này tại Chad là một trong những ví dụ hoàn hảo nhất và toàn diện nhất thế giới về nghệ thuật và chạm khắc trên đá, được bào mòn bởi gió và nước. Đặc biệt ngoạn mục là những tháp đá mái vòm tự nhiên, và nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẽ tìm thấy một trong những bộ sưu tập lớn nhất của bức tranh hang động cổ xưa ở châu Phi.

 

Quần thể Ahwar –  phía Nam Iraq: Ba điểm khảo cổ và 4 đầm lầy ở vùng đồng bằng giữa 2 sông Tigris và Euphrates tạo nên quần thể Ahwar của Iraq, nơi bắt nguồn của văn hóa Sumer cổ đại.

 

Công trình kiến trúc Le Corbusier – Nhiều quốc gia: Kiến trúc sư Le Corbusier, một người Thụy Sĩ gốc Pháp, đã để lại dấu ấn của mình trên toàn thế giới với các công trình như Nhà thờ Notre Dame de Haut ở Pháp, Bảo tàng Quốc gia Nghệ thuật phương Tây ở Tokyo, và Nhà Curutchet ở Argentina. Mười bảy công trình thế kỷ 20 của Le Corbusier đã được đưa vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO.

 

Xưởng tàu hải quân Antigua và Barbuda: Một tổ hợp xưởng tàu hải quân thời Gruzia. Các nhà máy đóng tàu này được bảo tồn rất tốt nhờ các bức tường kiên cố bao quanh bảo vệ khỏi những cơn bão. Đây là điểm khảo cổ đầu tiên tại Antigua và Barbuda được đưa vào danh sách Di sản Thế giới UNESCO.

 

Quần thể hiện đại Pampulha – Brazil: Khu quần thể hiện đại Pampulha ở Brazil do kiến trúc sư Oscar Niemeyer cùng các đồng sự thiết kế, có tầm ảnh hưởng rất lớn. Quần thể này là trái tim của dự án xây dựng một trung tâm văn hóa và giải trí với nhiều tòa nhà mở xung quanh một hồ nước nhân tạo ở Belo Horizonte, thủ phủ bang Minas Gerais.

 

Công viên quốc gia Khangchendzonga – Ấn Độ: Nằm ở tỉnh Sikkim phía bắc Ấn Độ, Vườn quốc gia Khangchendzonga có sông suối, thung lũng, sông băng, rừng nguyên sinh và đỉnh Khangchendzonga của dãy Himalaya.

 

Khu nghệ thuật đá Zuojiang Huashan – Trung Quốc: Nói về nghệ thuật trên đá, có khoảng trên 30 khu nghệ thuật như thế ở khắp miền nam Trung Quốc, chủ yếu thuộc về tộc người Luoyue. Nghệ thuật này được cho là miêu tả “văn hóa trống đồng.”

 

Quần thể Nalanda Mahavihara – Ấn Độ: Đây là một địa điểm trong một trường đại học cổ xưa của Ấn Độ, với những tàn tích như các bảo tháp, miếu mạo, nhà ở và tác phẩm nghệ thuật. Quần thể này là một địa điểm quan trọng để nghiên cứu sự phát triển của Phật giáo.

 

Kênh Ba Tư – Iran: Người Iran cổ đại hiểu nhiều điều về cuộc sống nơi sa mạc, bao gồm cách làm thế nào để xây dựng một hệ thống phức tạp các kênh mương chứa nước và hồ chứa nước. 11 đường hầm dưới lòng đất giúp vận chuyển nước của Iran đã được UNESCO liệt kê vào danh sách các di sản mới.

 

Đảo san hô Nan Madol – Micronesia: Nan Madol là một chuỗi 99 hòn đảo nhân tạo làm bằng san hô, dọc bờ biển phía đông nam Pohnpei, được xây dựng từ năm 1200 đến 1500. Đây là di sản duy nhất trong danh sách năm nay được liệt vào danh sách các điểm đang có nguy cơ biến mất do sự xói mòn và biến đổi khí hậu.

 

Nghĩa trang đá thời trung cổ Stećci – Nhiều quốc gia: Stećci là một quần thể mộ bằng đá vôi thời trung cổ tại các nước Nam Tư cũ. Điều này có nghĩa là 4 quốc gia gồm Croatia, Bosnia và Herzegovina, Serbia và Montenegro đều được UNESCO vinh danh. Nổi tiếng với những viên đá được chạm khắc từ đá vôi với những thiết kế ấn tượng.

 

Khu khảo cổ học Philippi – Hy Lạp: Thành lập vào năm 356TCN, Philipi là một điểm quan trọng trong con đường buôn bán cổ xưa nối giữa châu Âu và châu Á. Ngày nay, tàn tích của nó được coi là một ví dụ về cuộc sống ban đầu của những người Kitô hữu.

 

Nghĩa địa đá Antequera – Tây Ban Nha: Đây là một khu mộ đá nhân tạo cổ xưa, nơi các phiến đá được xếp chồng lên nhau. Ba trong số những di tích tuyệt đẹp này nằm gần nhau tại Andalusia.

 

Thành phố cổ Ani – Thổ Nhĩ Kỳ: Được biết đến với cái tên “Thành phố của 1.001 nhà thờ,” Ani đã từng là thủ phủ của đế chế hùng mạnh Armenia trước khi nó bị phá hủy bởi một trận động đất vào thế kỷ 14.

 

Tổ hợp hang động Gorham – Gibraltar: Dọc theo phía đông dãy núi đá Gibraltar có 4 hang động có lịch sử 28.000 năm. Đây còn được biết đến là nơi sinh sống cuối cùng của người Neanderthal. Các nhà khảo cổ tại các hang động này có thể tìm hiểu về cách người cổ đại săn bắn, ăn mặc và sinh hoạt.

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang