Anh đầu tư mạnh vào xây dựng nhà máy điện hạt nhân

author 17:55 21/09/2015

(VietQ.vn) - Chính phủ Anh đã chi ra khoản đầu tư đảm bảo cơ sở hạ tầng trị giá 2 tỷ bảng cho kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point tại hạt Somerset, miền Tây Nam nước này.

Báo Vietnamplus đưa tin, Chính phủ Anh ngày 20/9 cam kết đầu tư 2 tỷ bảng (khoảng 3,1 tỷ USD) cho kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point, mở đường phát triển nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới đầu tiên của Anh trong vòng 20 năm qua.

Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne khẳng định khoản kinh phí trên sẽ là khoản đầu tư đảm bảo cơ sở hạ tầng, bởi nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point, với tổng vốn đầu tư 16 tỷ bảng (khoảng 25,6 tỷ USD), có vai trò quan trọng trong bối cảnh các nhà máy nhiệt điện và điện hạt nhân thế hệ cũ ở Anh đóng cửa ngày càng nhiều.

Dự án Hinkley là dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Anh trong 20 năm qua và được kỳ vọng sẽ cung cấp năng lượng trong vòng 60 năm với khả năng đáp ứng được tới 7% nhu cầu điện năng của Anh từ năm 2023.

Nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point được kỳ vọng sẽ giải quyết nhu cầu năng lượng của Anh trong vòng 60 năm

Nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point được kỳ vọng sẽ giải quyết nhu cầu năng lượng của Anh trong vòng 60 năm

Cũng theo ông Osborne, cam kết nêu trên sẽ mở đường thúc đẩy dự án đang bị trì hoãn bởi công ty năng lượng EDF, đơn vị chủ đầu tư, của Pháp; đồng thời, thúc đẩy hợp tác giữa nước này và Trung Quốc trong lĩnh vực xây dựng các nhà máy điện hạt nhân.

Dự kiến, sau chuyến thăm Anh của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 10 tới, liên doanh các nhà thầu do Tập đoàn năng lượng Pháp EDF đứng đầu sẽ cân nhắc và đưa ra quyết định cuối cùng về việc có đầu tư thêm vào nhà máy điện hạt nhân nói trên hay không.

Lâu nay, EDF đã gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đơn vị để cùng đầu tư vào dự án Hinkley. Cách đây không lâu, EDF thừa nhận dự án Hinkley ở Somerset, vốn dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2023, sẽ bị hoãn lại, báo Dân Trí cho hay.

Trong khi đó, ông Vincent de Rivas, Giám đốc điều hành EDF, khẳng định hết sức hoan nghênh cam kết đầu tư trên; đồng thời cho rằng đây là tín hiệu cho thấy Chính phủ Anh sẽ theo đuổi kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point. Tuy nhiên phía EDF không cho biết khi nào sẽ tái khởi động lại dự án này.

Hiện, EDF đang là nhà thầu hàng đầu trong liên doanh xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point, bao gồm cả hai tập đoàn lớn của Trung Quốc là China General Nuclear Corporation và China National Nuclear Corporation, đóng góp khoảng 40% cổ phần vào dự án nói trên.

Đinh Ly (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang