Ánh Viên quyết đặt mục tiêu 'giành huy chương' tại giải Vô địch thế giới

author 09:22 30/07/2015

(VietQ.vn) - Nguyễn Thị Ánh Viên cùng 3 kình ngư khác của Việt Nam sẽ tham dự giải bơi Vô địch thế giới, diễn ra tại thành phố Kazan (Nga) từ ngày 2 đến 9/8. Đây là giải đấu lần đầu tiên cô gái người Cần Thơ đặt mục tiêu có huy chương, cụ thể là tấm HCĐ.

Ánh Viên đang kì vọng gặt hái được huy chương tại giải Vô địch thế giới

Ngày 26/7, Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn đã lên máy bay sang Nga để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu tầm cỡ thế giới sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 9/8 tới. Tại Singapore vừa qua, cô đã giành được 8 HCV, phá 8 kỷ lục, và đoạt 3 chuẩn A tham dự Olympic Rio de Janeiro 2016 ở các nội dung 200 m hỗn hợp, 400 m tự do và 400 m hỗn hợp.

Trước các đối thủ mạnh đến từ các nền thể thao mạnh trên thế giới, cô gái quê Cần Thơ đã đặt mục tiêu giành quyền vào bơi trận chung kết, tương đương với top 8 thế giới ở 3 nội dung thế mạnh này. Nếu thực hiện được mục tiêu, Ánh Viên sẽ có cơ hội lớn để tiệm cận nhóm tranh chấp huy chương. Tuy nhiên, sẽ không dễ dàng để cô thực hiện mục tiêu này. Dù không có đối thủ ở khu vực, thành tích của kình ngư trẻ vẫn còn khiêm tốn ở sân chơi thế giới.

Cùng với Ánh Viên, bơi lội Việt Nam còn có 3 VĐV khác tham dự giải vô địch thế giới là Lâm Quang Nhật, Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi. Trong số này, Lâm Quang Nhật đạt chuẩn B Olympic nội dung 1.500 m tự do với thành tích 15 phút 31 giây 03.

Hoàng Quý Phước đạt chuẩn B ở nội dung 100 m tự do (56 giây 60), 200 m tự do (1 phút 48 giây 96), còn Trần Duy Khôi đạt chuẩn B nội dung 200 m hỗn hợp (2 phút 04 giây 07).

Ánh Viên được đánh giá cao nhất trong mục tiêu phấn đấu có huy chương của đội tuyển bơi lội Việt Nam. Ánh Viên sẽ tập trung vào 2 nội dung sở trường từng giành HCĐ ASIAD 2014 là 200m ngửa (thành tích 2 phút 12 giây 25), 400m hỗn hợp (thành tích 4 phút 39 giây 65).

Theo bảng xếp hạng của Liên đoàn bơi thế giới (FINA), kình ngư người Cần Thơ đứng thứ 20 nội dung 400 m tự do, 24 ở 400 m hỗn hợp và 29 ở 200 m hỗn hợp. Điều đó cho thấy khả năng cạnh tranh huy chương của Ánh Viên với các đối thủ gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, Ánh Viên đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của mình và cô được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ ở giải đấu năm nay.

Kể từ cuối tháng 6, Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn tiếp tục miệt mài tập luyện ở Mỹ. Ánh Viên đã có khoảng nửa tháng rèn thể lực trên núi trước khi bước vào những bài tập chuyên sâu. Ngày 26.7 vừa qua, thầy trò Ánh Viên đã có mặt tại Nga để làm quen điều kiện khí hậu thời tiết và bước vào tập luyện tại đây.

Giải bơi vô địch thế giới 2015 sẽ diễn ra từ ngày 2-9/8. Một tin vui với người hâm mộ Việt Nam là VTV sẽ trực tiếp các cuộc tranh tài ở giải đấu năm nay.

Long Nguyễn(T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang