Ánh Viên tiếp tục 'gây sốc' khi giành HCB Cúp Thế giới 2015

author 09:28 13/08/2015

(VietQ.vn) - Chưa hài lòng với tấm HCĐ giành được ngày 11/8, Ánh Viên tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp để đoạt tấm HCB tại Cúp Thế giới 2015.

 

Ánh Viên trên bục nhận huy chương.

Vào rạng sáng nay (13/8), Ánh Viên đã bước vào thi chung kết nội dung sở trường 400m hỗn hợp nữ tại Cup thế giới 2015 cùng với 4 VĐV là Katinka Hosszu, Lara Grangeon, Zsuzsanna Jakobos, Jordis Steinegger. Do số lượng VĐV đăng ký tham gia ít nên nội dung này diễn ra luôn đợt bơi chung kết mà không thông qua vòng loại.
Do chỉ có 5 VĐV tham gia tranh tài ở nội dung này nên Ánh Viên nghiễm nhiên được thi đấu chặng bơi chung kết. Dù vậy, cô gái người Cần Thơ cũng đã phải cạnh tranh với những kình ngư hàng đầu thế giới, đặc biệt là “Quý bà thép” Katinka Hosszu (Hungary).

 

Với lợi thế chỉ phải thi đấu một nội dung chung kết duy nhất vào buổi tối 12/8, Ánh Viên nhanh chóng bứt phá ở 100m bơi bướm. Thế nhưng, sang đến 100m bơi ngửa, kỷ lục gia người Hungary bắt đầu tăng tốc để vươn lên vị trí số 1. Trong 200m còn lại, cô gái vàng của thể thao Việt Nam kiên trì bám đuổi Hosszu và duy trì khoảng cách an toàn với Lara Grangeon (Pháp) và Zsuzsanna Jakobos (Hungary) để cán đích ở vị trí thứ 2 sau 4 phút 40 giây 79.

Kết quả này vẫn chưa phải là thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở nội dung 400m hỗn hợp bởi kỷ lục cá nhân hiện tại của cô là 4 phút 34 giây 49, lập được tại giải VĐTG Qatar 2014. Cách đây không lâu, ở vòng loại 400m hỗn hợp nữ tại giải VĐTG Kazan 2015, Ánh Viên đã xếp hạng 10 vòng loại với thành tích 4 phút 38 giây 78 và không thể giành quyền vào vòng chung kết.

Tuy không cải thiện được thành tích nhưng kình ngư 18 tuổi của Việt Nam đã vượt qua những đối thủ được đánh giá cao hơn như Grangeon hay Jakobos và chỉ xếp sau “Quý bà thép” Hosszu có đẳng cấp vượt trội. Thành tích giành 1 HCĐ và 1 HCB tại chặng đầu tiên của Cúp Thế giới sẽ là động lực không nhỏ để Ánh Viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hướng tới mục tiêu Olympic Rio 2016.

Kình ngư số 1 của Việt Nam có lý do để không thực sự hài lòng bởi thành tích có được chỉ là 4 phút 40 giây 79, nhiều hơn thành tích cá nhân tốt nhất là 2 giây 01. Còn nhớ ở vòng loại nội dung này ở giải bơi lội vô địch thế giới, Ánh Viên dù chỉ về thứ 5 nhưng đã xuất sắc vượt qua nhà vô địch thế giới Ye Shiwen với thời gian 4 phút 38 giây 78. Đó cũng là thành tích tốt nhất của cô ở nội dung 400m hỗn hợp. 

400m hỗn hợp nữ là nội dung cuối cùng của ngày thi đấu, cũng là của chặng một FINA World Cup 2015. Sau Moscow, Ánh Viên sẽ sang Paris (Pháp) để tham gia chặng hai, trước khi trở về Mỹ ngày 18/8.
Cúp thế giới 2015 (FINA Swimming World Cup 2015) có 8 chặng gồm Moscow (11/8 và 12/8), Paris-Chartres (15/8 và 16/8), Hongkong (25/9 và 26/9), Bắc Kinh (29/9 và 30/9), Singapore (3/10 và 4/10), Tokyo (28/10 và 29/10), Doha (2/11 và 3/11), Dubai (6/11 và 7/11).

 

Vào hôm nay (13/8), Ánh Viên cùng HLV Đặng Anh Tuấn sẽ di chuyển tới Paris (Pháp) để tham dự chặng 2 của Cúp Thế giới 2015 diễn ra vào hai ngày 15 và 16/8.

Long Nguyễn(T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang