Áo giữ nhiệt: Dễ dính hàng giả!

author 11:03 19/12/2013

(VietQ.vn) - Để đối phó với cái lạnh mùa đông, nhiều chị em hiện nay tìm đến những chiếc áo giữ nhiệt. Các sản phẩm áo, quần giữ nhiệt hiện đang được quáng cáo bán rầm rộ trên mạng.

Vào mùa đông, miền Bắc là nơi hứng chịu nhiều đợt không khí lạnh kéo dài. Không khí lạnh khiến mọi hoạt động của con người trở nên khó khăn. Mọi người rất ngại ra đường vì phải khoác lên mình những chiếc áo to xụ, khó khăn cho việc di chuyển. Nắm bắt được nhu cầu tiêu dùng nhiều sản phẩm ăn theo mùa lạnh được tung ra thị trường như chăn điện, túi sưởi, lò sưởi…và giờ là quần áo giữ nhiệt.

Áo giữ nhiệt đang được nhiều chị em săn tìm để chống rétÁo giữ nhiệt đang được nhiều chị em săn tìm để chống rét

Hàng xách tay bán trên mạng

Quần áo giữ nhiệt là sản phẩm vốn rất phổ biến các quốc gia có mùa đông băng tuyết. Khác với các sản phẩm chăn điện, lò sưởi, … được bày bán tràn lan ngoài thị trường, áo giữ nhiệt được bán chủ yếu qua mạng. 

Lướt mạng người dùng chỉ cần đánh từ khóa “áo giữ nhiệt” lập tức có hàng trăm kết quả hiện ra. Quần áo giữ nhiệt hiện nay chủ yếu là hàng xách tay từ Nhật Bản(HEATTECH Uniqlo), Ý, Đài Loan (Lativ), Singapore. Với những kiểu chính là áo thun ôm cổ lọ, cổ thấp tròn hay tim, áo nỉ cổ lọ, áo nỉ khoác hai lớp,…giúp người dùng tha hồ chọn lựa. 

Sản phẩm được thiết kế dành cho nhiều lứa tuổi: trẻ em, người lớn, người già. Nhẹ, thiết kế nhỏ gọn mà vẫn đảm bảo thời trang.Đối với áo giữ nhiệt cho trẻ em người dùng bỏ ra từ 200. 000 đồng trở lên, còn đối với người lớn mức giá dao động từ  300. 000 – 500.000 đồng trở lên tùy loại.

Theo quảng cáo, đa số các loại áo giữ nhiệt kiểu quần áo này được làm bằng chất vải đặc biệt Cotton có tác dụng cản gió và lưu giữ nhiệt trên cơ thể lâu hơn so với các chất liệu khác. 

Do các loại áo giữ nhiệt được làm từ chất liệu đặc biệt nên khi mặc áo sát với cơ thể áo sẽ có khả năng nâng ngực, mặc rất tôn dáng, giúp bạn có thân hình thon gọn gợi cảm.

Không chỉ giữ ấm, làm nóng cơ thể mà những chiếc áo này còn có tác dụng kháng khuẩn mồ hôi. Ngoài ra áo sinh nhiệt còn có khả năng giải phóng ẩm trong quần áo. 

Khi mặc vào, thân nhiệt của người dùng sẽ tăng lên 2 – 3 độ.  Hơn nữa, khả năng duy trì nhiệt độ cơ thể của áo giữ nhiệt không cần hỗ trợ của bất kỳ dụng cụ giữ nhiệt khác.

Người tiêu dùng nên tinh ý vì áo giữ nhiệt cũng xuất hiện hàng giả rất khó phân biệt

Người tiêu dùng nên tinh ý vì áo giữ nhiệt cũng xuất hiện hàng giả rất khó phân biệtNgười tiêu dùng nên tinh ý vì áo giữ nhiệt cũng xuất hiện hàng giả rất khó phân biệt

Dễ dính hàng giả

Để sở hữu một chiếc áo giữ nhiệt cho mùa đông, người dùng bỏ ra số tiền không nhỏ từ 300.000- 500.000 đồng/sản phẩm, thậm chí vài triệu tùy thuộc vào xuất xứ. Tuy nhiên, nếu người dùng không tìm hiểu kĩ mặt hàng trước khi mua rất dễ dính hàng giả.Trên diễn đàn Web trẻ thơ, nhiều chia sẻ của chị em băn khoăn về chất lượng, xuất xứ của loại áo giữ nhiệt này. Đa số ý kiến đều hài lòng về chất lượng của áo giữ nhiệt.

Tuy nhiên, một vài ý kiến cho biết hiện nay những loại áo giữ nhiệt “made in China” giờ được bày bán tràn lan trên cửa khẩu Lạng Sơn. Tem mác, bao bì, chất liệu vải, hình dáng, mẫu mã, màu sắc được nhái y xì hàng thật. Nếu tinh ý người dùng có thể nhận thấy đường kim, mũi chỉ của hàng giả được may ẩu, nhiều lỗi, nhãn mác được may qua loa.

Giá của mỗi chiếc áo chỉ dao động từ 120.000 – 150.000 đồng. Mức giá này thấp hơn rất nhiều so với giá được giao bán trên mạng hiện nay.

Trước tình trạng, trên thị trường xuất hiện nhiều hàng nhái, kém chất lượng người tiêu dùng nên thận trọng khi chọn lựa cho mình sản phẩm này. Nếu không tinh ý, người dùng rất dễ bị mất tiền oan.

Uyên Chi

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang