Apple mất tới 90 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường trong hai tuần

author 14:23 06/08/2015

Theo trang tin CNBC, giá trị vốn hóa thị trường của Apple đã bị giảm đi 90 tỷ USD kể từ hôm 20/7.

Ảnh minh họa

Con số 90 tỷ USD này dựa trên giá cổ phiếu mở cửa của Apple, 130,97 USD vào ngày 20/7 và số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường là 5,77 tỷ.

Cổ phiếu của Apple đã giảm kể từ ngày 20/7, một ngày trước khi "Gã khổng lồ" công nghệ điện tử công bố báo cáo thu nhập. Tính đến hôm thứ Ba 4/8, cổ phiếu của hãng đã giảm hơn 14% kể từ ngày 20/7, xuống còn 113,25 USD/cổ phiếu. Cổ phiếu của Apple ở thời điểm ngày 5/8 tăng lên 0,38% ở mức 115,07 USD/cổ phiếu.

Ở thời điểm cao nhất, giá trị vốn hóa thị trường của Apple đã vượt qua 765 tỷ USD trong tháng Hai. Nhưng giờ, giá trị vốn hóa thị trường của Apple xuống mức 656,21 tỷ USD - theo Yahoo Finance.

Với giám đốc điều hành Apple Tim Cook, điều này có nghĩa là 950.000 cổ phiếu Apple mà ông đang nắm giữ ​có giá trị hơn 127 triệu USD hồi cuối tháng Tư, bây giờ đã "bốc hơi," chỉ còn khoản 109 triệu USD. 

Tới giờ, vẫn chưa rõ chính xác điều gì khiến cổ phiếu của Apple bị trượt giá, nhưng gần đây Bank of America Merrill Lynch đã hạ thấp mức đánh giá cổ phiếu của Apple từ "Buy" xuống "Neutral" với mức giá cổ phiếu mới dao động trong khoảng 130 USD tới 142 USD.

Một số nhà phân tích cho rằng sự phụ thuộc của Apple vào iPhone, đang bán chậm lại, cùng những khó khăn của Apple trong mở rộng thị phần ​điện thoại thông minh tại Trung Quốc là những nguyên nhân chính khiến cổ phiếu của Apple bị trượt giá.

Theo Vietnamplus


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang