Ba cán bộ kiểm lâm hầu tòa vì nhận 20 triệu tiền "làm luật"

authorHòa Dương 06:57 23/08/2016

(VietQ.vn) - Với hành vi "làm luật" số tiền 20 triệu đồng của một thương lái, ba cán bộ hạt kiểm lâm huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã phải lĩnh án.

Báo điện tử Vnexpres đưa tin, ngày 22/8, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Trọng Lễ (53 tuổi, nguyên Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Diễn Châu), Hồ Xuân Tục (54 tuổi, nguyên cán bộ pháp chế Hạt kiểm lâm Diễn Châu) cùng mức án 15 tháng tù treo, thời gian thử thách 30 tháng; Nguyễn Hữu Dương (52 tuổi, nguyên Hạt phó Hạt kiểm lâm Diễn Châu) 18 tháng cải tạo không giam giữ.

Ba bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Vnexpress 

Các bị cáo trên bị tuyên phạt về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Dựa theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, ngày 12/5/2015, bà Nguyễn Thị Thắm (42 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng) mua nửa tấn quả mây tại tỉnh Kiên Giang để đưa ra Móng Cái (Quảng Ninh) tiêu thụ. Do lô hàng không bán được nên ngày 19/5/2015, chủ hàng thuê xe của anh Nguyễn Văn Quân chở về TP HCM.

Theo Zing.vn, ngày 21/5/2015, khi anh Quân lái ôtô chở 12 tấn cá đông lạnh và 8 bao mây rừng đến địa phận huyện Diễn Châu thì bị tổ công tác liên ngành dừng xe kiểm tra. Sau đó, tổ công tác yêu cầu anh Quân đưa xe về trụ sở Hạt kiểm lâm để lập biên bản.

Đơn vị này xác định số quả mây không có nguồn gốc, xuất xứ; thiếu hóa đơn chứng từ. Một cán bộ Hạt kiểm lâm Diễn Châu đã cân 8 bao quả mây này nhưng không lập biên bản trọng lượng mà chỉ ghi số lượng.

Khi hàng được đưa về Hạt kiểm lâm Diễn Châu, ông Nguyễn Trọng Lễ cùng với ông Tục, ông Dương đã không xác minh làm rõ để có căn cứ xử lý mà cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ việc... Tiếp đó, ông Hồ Xuân Tục dọa sẽ tịch thu toàn bộ số hàng và cho biết bà Thắm sẽ phải đóng phạt 120 triệu đồng. Vị cán bộ pháp chế "gợi ý" nếu lót tay 20 triệu đồng thì chủ hàng chỉ bị tịch thu 300 kg, phạt 15 triệu đồng. Bà Thắm đồng ý làm theo lời ông Tục.

Bà Thắm đã ghi âm sự việc và gửi cho cơ quan công an. Ảnh: Zing 

Tuy nhiên, toàn bộ sự việc này bị bà Thắm ghi âm, chụp hình lại để làm bằng chứng và sau đó gửi kèm theo đơn tố cáo lên công an.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Nghệ An bắt Nguyễn Hữu Dương và Hồ Xuân Tục về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Hạt trưởng Nguyễn Trọng Lễ cũng thừa nhận việc làm trái pháp luật.

Trả lời phóng viên Báo Tuổi trẻ, Bà Thắm cho rằng mức án như vậy cho ba đối tượng trên là quá nhẹ và cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo lên tòa cấp cao hơn.

Kiểm lâm làm “cò” bán thú rừngKhông chỉ những tay đầu nậu buôn bán thú rừng, ngay cả nhân viên bảo vệ rừng cũng tham gia những phi vụ làm ăn này.

Hòa Dương (T/H)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang