Khoai lang tím Vĩnh Long chưa tới 1.000 đồng/kg
Khoai lang – chìa khóa vạn năng cho làn da ‘không tuổi’
Phương pháp ươm trồng cây rau khoai lang
Đắk Nông: Ứng dụng khoa học nâng cao năng suất cây khoai lang
Những ngày này, đi về các xã trong huyện Bình Tân (Vĩnh Long), vùng trồng khoai lang lớn nhất ĐBSCL, đâu đâu cũng nghe nông dân than vãn chuyện khoai lang rớt giá thê thảm. Ông Ngô Văn Tua (58 tuổi, ngụ xã Thành Đông, huyện Bình Tân) than thở: “Giá khoai lang tím Nhật loại 1 khoảng 200.000 đồng/tạ (60 kg), còn loại 2 (loại không đạt kích cỡ) giá chỉ còn 50.000 đồng/tạ, tính ra 1 kg khoai lang chưa tới 1.000 đồng. Với giá này nông dân lỗ từ 5-6 triệu đồng/công”.
Người dân tại xã Thành Đông còn kể chuyện 1 nguyên phó chủ tịch xã này đã thuê gần 100 công đất để trồng khoai lang tím Nhật. “Khoai lang rớt giá như vậy, tính ra vị ấy lỗ khoảng 1,2 tỉ đồng. Nhiều hộ khác, người lỗ ít cũng cả trăm triệu đồng” - ông Trần Văn Lành, Chủ tịch Hội nông dân xã Thành Đông cho biết.
Huyện Bình Tân là nơi trồng khoai lang lớn nhất ĐBSCL với diện tích khoảng 9.000 ha, chiếm 50% diện tích khoai lang toàn vùng. Do những năm gần đây, hàng loạt hộ nông dân trồng lúa chuyển sang trồng khoai lang với mức độ 3 vụ/năm dẫn đến sản lượng dư thừa, trong khi đó, thị trường tiêu thụ chính của khoai lang tím Nhật là Trung Quốc.
“Hiện phía Trung Quốc không lấy hàng do trùng vào mùa thu hoạch khoai lang bên nước họ nên giá khoai lang nội địa giảm là điều đương nhiên. Thị trường khoai chỉ phụ thuộc vào xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc nên thị trường này biến động là nông dân lỗ nặng. Nhiều năm qua, tôi có nghe ngành nông nghiệp hô hào là tìm kiếm nhiều thị trường khác để xuất khẩu khoai lang nhưng vẫn không thấy đâu” - ông Tua đặt vấn đề.
Theo NLĐ