Bãi gửi xe không phép hoành hành cạnh Royal City

author 12:04 31/08/2013

(VietQ.vn) - Lo ngại đông đúc, tìm kiếm xe khó khăn, nhiều người dân vào vui chơi, giải trí, thăm qua khu TT thương mại Vincom Mega Mall Royal City đã chọn cách gửi xe bên ngoài với giá "cắt cổ".

"Phá giá"... thành phố

Kể từ khi khai trương tới nay, khu TT thương mại Vincom Mega Mall Royal City địa chỉ tại 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân (Hà Nội) thu hút một lượng rất đông khách tới vui chơi, giải trí, thăm quan khu thương mại hiện đại được xếp vào hàng bậc nhất hiện nay tại Hà Nội. Hàng ngày, có tới vài ngàn người tới khu trung tâm thương mại này. Ngoài những người dân gần đó, còn có cả người dân các quận, huyện, thậm chí ngoại tỉnh về thăm quan.

Tới khu trung tâm thương mại này, số người tham gia các trò chơi, giải trí thường rất ít, đa phần là nghe đồn về một khu trung tâm thương mại hiện đại, cảnh quan vào hàng bậc nhất tại Hà Nội, nhiều hàng hóa đắt đỏ, bày trí đẹp, rộng "mênh mông" và nhiều người "hiếu kỳ" vào thăm quan.

Điều đáng nói là, khu TT thương mại Vincom Mega Mall Royal City có hầm gửi xe rất rộng, giá hợp với quy định của nhà nước. Tuy nhiên, nhiều người gửi xe tại hầm của trung tâm thương mại cho rằng, gửi xe ở dưới hầm rồi đến lúc tìm, lấy được xe rất khó khăn, chờ mãi mới tới lượt.

Chính vì tâm lý muốn được vào thăm quan khu trung tâm thương mại nói trên nhanh, tiện lợi, nhiều người dân đã chọn cách gửi xe bên ngoài. Hàng loạt điểm coi giữ xe tự phát xung quanh khu vực TT thương mại Vincom Mega Mall Royal City vì thế đã mọc lên như nấm.

Đặc biệt, theo khảo sát của PV Chất lượng Việt Nam, giá gửi xe ở những điểm gửi xe tự phát đó có giá “cắt cổ”. Xe máy gửi 20.000 đồng/buổi, ô tô 50.000 – 100.000/buổi. Hầu hết các điểm gửi xe này hoạt động tự phát, không phép. Vé gửi xe “tự chế”, không theo quy định của Sở Tài chính Hà Nội và đương nhiên, các cơ sở gửi xe này đã không đóng thuế cho nhà nước.

Ngoài tình trạng các điểm gửi xe ở bên cạnh khu TT thương mại Vincom Mega Mall Royal City lấy giá cao, tại khu vực đường Nguyễn Trãi, trước cửa khu trung tâm thương mại, tình trạng giao thông rất lộn xộn. Xe tác xi và xe máy lấn át đường ưu tiên cho xe bus. Cũng tại khu vực này, công trường thi công đường sắt trên cao đang hoạt động cũng góp phần làm cho giao thông khu vực này khó khăn.

Sẽ xử lý

Trước thực trạng nói trên, PV Chất lượng Việt Nam liên lạc với lãnh đạo quận Thanh Xuân (Hà Nội) và được biết, trong những ngày nghỉ lễ 2/9 và những ngày sau đó, cơ quan chức năng quận Thanh Xuân sẽ vào cuộc, kiểm tra thiết lập lại trật tự kinh doanh điểm gửi xe tự phát và giao thông khu vực nói trên.

Dưới đây là những hình ảnh PV đã ghi lại được tại khu vực những điểm gửi xe tự phát bên cạnh TT thương mại Vincom Mega Mall Royal City.

Dù có những biển cấm dừng đỗ nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên dừng đỗ xe, gây cản trở giao thông. Ảnh: N. Nam
Dù có những biển cấm dừng đỗ nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên dừng đỗ xe, gây cản trở giao thông. Ảnh: N. Nam
Dù có sự can thiệp của lực lượng công an và cảnh sát giao thông nhưng cảnh giao thông lộn xộn bên ngoài Royal City vẫn diễn ra. Ảnh: N. Nam
Dù có sự can thiệp của lực lượng công an và cảnh sát giao thông nhưng cảnh giao thông lộn xộn bên ngoài Royal City vẫn diễn ra. Ảnh: N. Nam
Nhiều người coi xe ra tận phần đường của các phương tiện giao thông đang lưu thông để chèo kéo khách. Ảnh: N. Nam
Nhiều người coi xe ra tận phần đường của các phương tiện giao thông đang lưu thông để chèo kéo khách. Ảnh: N. Nam
Hầu hết các điểm gửi xe, coi giữ xe bên ngoài Royal City hoạt động không phép. Ảnh: N. Nam
Hầu hết các điểm gửi xe, coi giữ xe bên ngoài Royal City hoạt động không phép. Ảnh: N. Nam
Dù có các biển cấm để xe, tổ chức coi giữ xe nhưng người coi xe vẫn thờ ơ. Ảnh: N. Nam
Dù có các biển cấm để xe, tổ chức coi giữ xe nhưng người coi xe vẫn thờ ơ. Ảnh: N. Nam

Hồng Anh

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang