Bám theo người phụ nữ bộ hành một mình để cướp giật túi xách

author 17:04 27/02/2016

(VietQ.vn) - Thấy người phụ nữ đi bộ một mình đeo túi xách, Trường và Mạnh đã bám theo nạn nhân rồi lợi dụng sơ hở ra tay cướp đi toàn bộ tài sản, tẩu thoát sau đó.

Ngày 27/2, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP. Hà Nội cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự hai đối tượng Ngô Xuân Trường (SN 1983) và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1988), cùng trú tại Phúc Tân, Hoàn Kiếm (Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo tài liệu điều tra, đối tượng Ngô Xuân Trường từng có 2 tiền án về tang trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản, còn Nguyễn Văn Mạnh cũng có 2 tiền án, 1 tiền sự.

Hai đối tượng cướp túi xáchHai đối tượng cướp túi xách của người phụ nữ được xác định là Nguyễn Văn Mạnh (trái) và Ngô Xuân Trường

Trước đó, ngày 15/2, Trường điều khiển xe máy Wave màu trắng đen mang BKS: 30N8-9054 chở Mạnh ngồi sau đi quanh khu vực quận Tây Hồ. Đến 12h20, phát hiện chị Ngô Thị Phương Vân (SN 1966, trú tại quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) đi bộ một mình trên đường An Dương Vương hướng về cầu Thăng Long, tay trái cầm túi xách, hai đối tượng liền bám theo.

Khi đến ngõ 42 đường An Dương Vương, Trường áp sát bên trái để Mạnh cướp giật chiếc túi xách của chị Vân rồi bỏ chạy về khu vực gầm cầu Thăng Long. Sau đó, hai đối tượng này đã lục soát lấy được 11 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại Samsung của nạn nhân.

Nhận được đơn trình báo của nạn nhân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Hà Nội đã xác định được chính Ngô Xuân Trường và Nguyễn Văn Mạnh đã gây ra vụ việc trên. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra, làm rõ.

Hải Sơn


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang