Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ họp bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư

author 09:48 27/01/2016

(VietQ.vn) - Hôm nay (27/1), Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo tin tức từ VOV, hôm nay (27/1), BCH Trung ương khóa XII sẽ họp hội nghị lần thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt: Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, chiều 26/1, Đại hội XII đã làm việc tại Hội trường, nghe Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách những người trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 200 người, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII bầu Tổng Bí thư

Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII bầu Tổng Bí thư

Theo danh sách này, 4 người được đề cử giữ các chức danh lãnh đạo cao nhất đã trúng cử vào trúng BCH Trung ương khóa XII. Đó là: Ông Nguyễn Phú Trọng (Tổng Bí thư khóa XI) được giới giới thiệu làm Tổng Bí thư khóa XII; ông Trần Đại Quang (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Bộ trưởng Bộ Công an) được giới thiệu làm Chủ tịch nước; ông Nguyễn Xuân Phúc (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Thủ tướng Chính phủ) được giới thiệu làm Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Kim Ngân (Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó Chủ tịch Quốc hội) được giới thiệu làm Chủ tịch Quốc hội.

Nhiều ủy viên Trung ương khóa XI cũng tái đắc cử khóa XII. Trong đó có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Hoàng Trung Hải, Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Các Bộ trưởng: Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên.

Theo cơ cấu của Trung ương Đảng hiện nay, đứng đầu các Bộ, ngành, ủy ban của Quốc hội và các Hội trung ương sẽ do một Ủy viên Trung ương đảm nhiệm.

Đối với các địa phương, thành phố Hà Nội có hai Phó Bí thư trúng cử là: Bà Ngô Thị Thanh Hằng và ông Nguyễn Đức Chung (Chủ tịch UBND thành phố). Thành phố HCM có 3 Phó Bí thư trúng cử là: Ông Võ Văn Thưởng (Phó Bí thư thường trực), ông Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND) và ông Tất Thành Cang.

Đa số Bí thư các tỉnh, thành phố đều trúng cử Trung ương, tuy nhiên có địa phương chỉ có Phó Bí thư trúng cử, cũng có tỉnh có hai nhân sự tham gia Trung ương lần này, bởi vậy một trong hai vị trí này dự kiến sẽ được luân chuyển sau Đại hội.

Theo kết quả bầu cử, có một số nhân sự đang là Ủy viên Trung ương khóa XI được giới thiệu lại nhưng không trúng cử như: Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Doãn Khánh, Phó Trưởng Ban Kinh tế Phạm Xuân Đương, báo Tiền Phong đưa tin. 

Mỹ Linh (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang