Ban Nội chính TƯ sẽ quyết liệt trong việc thu hồi tài sản tham nhũng

author 19:15 16/03/2015

(VietQ.vn) - Ông Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, thu hồi tài sản có nguồn gốc tham nhũng và tịch thu tài sản do tham nhũng mà có là hoạt động quan trọng, đang được xã hội rất quan tâm.

Mới đây, Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức Hội thảo mở rộng Chuyên đề: “Thu hồi tài sản tham nhũng - thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế”.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Đình Quyền, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đồng chủ trì Hội thảo.

Ban Nội chính Trung ương họp báo về chống tham nhũng

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội thảo. Ảnh Đặng Phước (Noichinh.vn)

Các ý kiến thảo luận đánh giá, thu hồi cao nhất tài sản tham nhũng là mục tiêu hướng tới của nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; áp dụng thống nhất, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng là phương hướng nhất quán trong thời gian tới; cần tiếp tục củng cố nhận thức, hoàn thiện đồng bộ cơ sở chính trị - pháp lý, nâng cao hiệu quả và năng lực thực tiễn thu hồi tài sản tham nhũng...

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, thu hồi tài sản có nguồn gốc tham nhũng và tịch thu tài sản do tham nhũng mà có là hoạt động quan trọng, là vấn đề xã hội đang rất quan tâm, đồng thời là thước đo hiệu quả của công tác đấu tranh chống tham nhũng.

Ông Tuấn lưu ý một số nội dung cần có sự thống nhất cao như: thế nào là tài sản có nguồn gốc tham nhũng, tài sản do tham nhũng mà có, tài sản của Nhà nước, của xã hội bị mất do hành vi tham nhũng gây ra; các biện pháp thu hồi, tịch thu tài sản tham nhũng thông qua thủ tục tố tụng tư pháp và một số thủ tục khác.

Bên cạnh đó, ông Tuấn cho rằng cần có quan điểm và những giải pháp hữu hiệu để có thể thu hồi cao nhất tài sản tham nhũng trong thời gian tới. Cụ thể  phải thống nhất nhận thức; hoàn thiện đồng bộ cơ sở chính trị, pháp lý; nâng cao hiệu quả thu hồi, tịch thu tài sản tham nhũng thông qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

“Trên cơ sở đó tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo kết quả nghiên cứu, trình Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chọn lọc để tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng những quan điểm, chủ trương và giải pháp cơ bản về thu hồi tài sản tham nhũng trong thời gian tới”, ông Phạm Anh Tuấn đề nghị.

V.Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang