Bản tin 113: Cuối năm lừa gái lấy iphone 5

author 07:16 08/02/2013

(VietQ.vn) - Để có tiền tết tiêu xài, Tâm đã lên mạng tìm bạn chát rồi lân la làm quen, hẹn hò, tìm cách "chôm" đồ đạc của giá trị của bạn chát.

  * Bị bạn Chát lừa:  chị Lê Thuỳ Dương (SN 1992, ở C4 Thái Thịnh, Đống Đa) đến CA quận Đống Đa trình báo: chị quen một thanh niên qua chát trên mạng. Thanh niên này mời chị đi uống cà phê nhân dịp cuối năm và có chút quà chúc mừng chị. Hồi 15h30 ngày 6-2, tại quán nước 23 Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa, trong khi uống cà phê, thanh niên này mượn chị chiếc điện thoại di động Iphone5 rồi ra ngoài gọi điện, rồi đi luôn. Ngày 7-2,  CA quận Đống Đa điều tra, làm rõ, bắt đối tượng là Bùi Văn Tâm (SN 1993, ở Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân). Tâm khai với thủ đoạn làm quen qua Chát, rồi rủ đi uống nước và gặp mặt nhân dịp cuối năm, đã lừa lấy 1 Iphone 4S của chị Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1994, ở Nguyễn Trãi, Thanh Xuân) xảy ra tại quán cà phê phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy; lừa lấy 1 điện thoại SamSung Galaxy Note 2 của chị Trần Thị Thảo Nguyên (SN 1995, ở tập thể Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) xảy ra tại quán cà phê Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa. Thu 2 điện thoại di động Iphone.

* Tuần tra, bắt ổ nhóm trộm đêm: Ngày 6-2, tổ công tác 141 tuần tra tại Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, phát hiện  2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, chuyển CA quận Đống Đa xử lý. CA quận Đống Đa làm rõ đối tượng là Vũ Văn Đối (SN 1990, ở Minh Đức, Từ Kỳ, Hải Dương) và Nguyễn Văn Huấn (SN 1992, ở Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương). Các đối tượng khai nhận đã lấy trộm 1 xe máy Wave biển kiểm soát 99D1-07022 tại 159 Chùa Láng. Khai thác mở rộng, CA quận Đống Đa bắt Hoàng Văn Đô (SN 1992, ở Nghĩa Mỹ, Thái Hoà, Nghệ An), can tội trộm cắp; Nguyễn Hồng Quang (SN 1987, ở Tam Điệp, Ninh Bình) và Tô Xuân Chiến (SN 1986, ở Tam Nông, Phú Thọ) can tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đô khai nhận cùng Đối và Huấn gây ra 5 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Từ Liêm, sau đó bán cho Quang và Chiến. CA quận đã thu 4 xe máy và đang xác minh người bị hại.
 
  * Trộm cắp còn sàm sỡ phụ nữ: 11h30 ngày 6-2, tổ công tác Đội CSGT số 6 làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại cổng ra vào bến xe Mỹ Đình thì nhận được tin báo của người dân có 1 thanh niên sàm sỡ phụ nữ. Tổ công tác đã triển khai đội hình bắt giữ đối tượng trên. Qua khám xét hành chính tại chỗ, phát hiện trong túi đối tượng có nhiều đồ vật như máy tính xách tay, máy điện thoại di động và nhiều đồ vật khác. Đối tượng có biểu hiện trộm cắp nên tổ công tác đã chuyển Phòng CSHS làm rõ.
 
Phòng CSHS CATP điều tra làm rõ vụ trộm tài sản, bắt đối tượng Vi Văn Dần (SN 1986, trú tại Đông Thành, Thanh Ba, Phú Thọ). Dần khai nhận: Ngày 31-1-2013, Dần đột nhập vào nhà anh Trần Minh Hưng, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa và nhà của chị Hồ Thị Diệu Huyền, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa trộm cắp tài sản. Ngày 5-2, Dần mang số tài sản trộm cắp được ra khu vực bến xe Mỹ Đình tiêu thụ thì bị bắt quả tang. Tang vật thu giữ 2 máy tính xách tay, 1 máy tình bảng Ipad, 1 ổ cứng, 3 điện thoại di động và 1 chiếc ví. 
 
* Vờ va chạm giao thông để trộm: 19h15 ngày 5-2, chị Nguyễn Thị Hiền Hạnh (SN 1985, ở tổ 19, phường Định Cong, quận Hoàng Mai) đợi đèn đỏ tại ngã tư Đại La, Trường Chinh, bị một đối tượng va chạm vào xe khiến chị bị mất thăng bằng. Khi chị quay lại, thì đối tượng đã phóng xe đi về hướng Giải Phóng-Lê Duẩn. Chị quay lại thấy mất chiếc túi xách treo ở xe, trong túi có 36 triệu đồng và một số giấy tờ. CA quận Đống Đa đang điều tra.
 
*Mại dâm ngoại thành: 10h ngày 6-2, tại quán cà phê Hồng Thắm, ở tập thể Đại Lý vận tải, xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, CA huyện đã bắt quả tang Bùi Thị Tatms (SN 1973, ở Lạc Thuỷ, Hoà Bình, hiện là chủ quán cà phê có hành vi chứa mại dâm. Bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang hoạt động mua bán dâm.
 
* Không bỏ qua dấu hiệu nghi vấn: 1h ngày 7-2, tổ tuần tra Trung đoàn Cảnh sát Cơ động CATP làm nhiệm vụ tại phố Hồng Hà, phát hiện Chu Danh Lập (SN 1985, ở Bạch Đằng, phường Chương Dương) dắt xe Dream biển kiểm soát 29M7-6670 có biểu hiện nghi vấn. Đối tượng không xuất trình được giấy tờ, chuyển CA phường Chương Dương xử lý. CA phường khai thác, đối tượng khai nhận trộm xe máy trên tại phố Bạch Đằng.
 
* Chết chưa rõ nguyên nhân:  2h ngày 6-2, tại khu công nghiệp vừa và nhỏ Minh Khai, huyện Từ Liêm, phát hiện Nguyễn Xuân Việt (SN 1986, ở thôn Ngoạ Long,  xã Minh Khai, huyện Từ Liêm) chết chưa rõ nguyên nhân. CA huyện Từ Liêm tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.
 
Mai Anh
 
 
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang