Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 21/4: Container húc bay xe biển xanh xuống ao

author 19:28 21/04/2015

(VietQ.vn) - Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày 21/4 đề cập đến các vụ việc Container húc bay xe biển xanh xuống ao bèo, Thiếu nữ trượt chân chết thảm dưới bánh xe tải, Xe tải rụng bánh vì trèo lên dải phân cách,…

Sự kiện: Tai nạn giao thông

Xe biển xanh bị container “húc” bay xuống ao bèo

Theo những tin tức tai nạn giao thông mới nhất trên báo Lao Động, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng nay (21/4), trên QL 5, đoạn qua trạm giao thông Ba Hàng (Tiền Trung - Nam Sách – Hải Dương). Một số nhân chứng tại hiện trường vụ tai nạn cho biết, vào thời điểm trên, xe ôtô 4 chỗ biển màu xanh mang BKS 16A – 22… đang lưu thông theo hướng Hải Phòng – Hà Nội.

Khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ bị xe container mang BKS 15C – 043.47 lưu thông cùng chiều húc phải; cú đâm mạnh khiến xe biển xanh “bay” xuống ao bèo bên đường và bị hư hỏng nặng. Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn trên xe biển xanh có 4 người và đã may mắn thoát chết.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe biển xanh và container tại Hải Dương

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe biển xanh và container tại Hải Dương. Ảnh Lao Động

Tại hiện trường, chiếc xe ôtô biển xanh nằm nghiêng dưới ao bèo, đầu xe container chớm mép ao vẫn đang trong tư thế “đủn” xe biển xanh xuống ao. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng khu vực đã đến hiện trường để xử lý và phân luồng giao thông. Hiện vụ việc vẫn đang được giải quyết, làm rõ.

Hà Nội: Ngã ra đường, thiếu nữ bị xe tải cán tử vong

Báo Dân Trí đưa tin, vụ tai nạn giao thông chết người nói trên xảy ra khoảng 5h40 sáng nay, ngày 21/4, trên đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, Hà Nội. Tại hiện trường, xe tải BKS 29C-434.56 đỗ trên phần đường được trải bê tông, sát dải phân cách giữa hai làn đường, nơi nhà chờ xe buýt nhanh đang được dựng lên. Chiếc xe máy BKS 29X1-354.16 của nạn nhân nằm gọn dưới gầm xe tải.

Nạn nhân là một cô gái trẻ, nằm sõng soài dưới đường, phía sau chiếc xe tải khoảng 10m. Thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là Tống Thu Thủy (SN 1992, trú tại thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu). Một số nhân chứng cho biết, chị Thủy điều khiển xe máy đi trên đường Lê Trọng Tấn, đến khu vực trên thì xảy ra tai nạn.

Không ít người dân hiếu kỳ vây quanh hiện trường vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở Hà Nội sáng nay

Không ít người dân hiếu kỳ vây quanh hiện trường vụ tai nạn giao thông kinh hoàng ở Hà Nội sáng nay. Ảnh Dân Trí

Nhiều người cho biết, do chiếc xe của chị Thủy đi vào phần đường tiếp giáp giữa đường nhựa và đường bê tông nên bị trượt ngã. Cùng lúc đó, chiếc xe tải phía sau trờ tới, lái xe tải không kịp phản ứng nên đã đâm vào chị Thủy, kéo lê chiếc xe máy dưới gầm khoảng 10m. Trên phần đường bê tông, những dấu vết của việc xe máy bị kéo lê dưới đường còn in hằn.

Đến 8h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được đưa lên xe cứu thương. Hơn 3 tiếng đồng hồ sau khi vụ tai nạn xảy ra, hai chiếc xe trong vụ tai nạn thảm khốc vẫn nằm tại hiện trường, tiếp tục thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người đi đường. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Trèo lên dải phân cách, xe tải rụng nhiều bánh

Sáng 20/4, chiếc xe tải biển số Hà Nội lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Bắc Nam, khi đến địa phận xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã bất ngờ mất lái lao vào dải phân cách giữa đường. Cú tông mạnh khiến xe tải rụng nhiều bánh trước và sau, nhiều bộ phận nát vụn nằm vương vãi khắp nơi, theo báo VnExpress.

Tại hiện trường vụ tai nạn giao thông, chiếc xe gặp nạn trèo hẳn lên các tảng bê tông dựng giữa đường, nhiều tấm chống lóa vỡ vụn. Hàng loạt tảng bê tông nặng hàng tấn bị đẩy ra lòng đường phía đối diện khiến một xe container tông phải khi ngang qua hiện trường đúng thời điểm đó.

Xe tải nát vụn phần đầu sau vụ tai nạn giao thông

Xe tải nát vụn phần đầu sau vụ tai nạn giao thông. Ảnh VnExpress

Đầu xe container bật ngửa về phía trước, hư hỏng nhẹ. Rất may cả hai tài xế không ai bị thương. Cảnh sát cho hay, nguyên nhân vụ tai nạn xe tải này là do lái xe tải ngủ gật nên mất lái. Công an huyện Quảng Xương đang giải phóng hiện trường, phân làn giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Va chạm trong đêm, 2 nạn nhân nằm bất động

Những tin tức mới nhất trên báo VOV cho hay, vụ tai nạn giao thông nói trên xảy ra vào khoảng 21h45 tối 20/4, xe máy biển số 51L2-8107 do một người đàn ông trung niên điều khiển chạy trên đường Mã Lò hướng từ đường Tân Kỳ Tân Quý ra đường Hương lộ 2, TP HCM.

Khu vực giao lộ Mã Lò - Ao Đôi thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do không có hệ thống đèn giao thông

Khu vực giao lộ Mã Lò - Ao Đôi thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do không có hệ thống đèn giao thông. Ảnh VOV

Khi đến giao lộ với đường Ao Đôi, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 59V2-176.74 do một người nữ khoảng 25 tuổi điều khiển chạy trên đường Ao Đôi hướng từ quốc lộ 1 ra đường Mã lò.

Cú tông khá mạnh khiến chiếc xe máy biển số 51L2-8107 gãy rời phần đầu. Cả hai nạn nhân bị hất văng ra xa nằm bất tỉnh. Sau khi được chăm sóc tại chỗ người phụ nữ đã tỉnh, riêng người đàn ông bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tối cùng ngày, Tổ xử lý tai nạn quận Bình Tân có mặt lập biên bản vụ việc, đưa 2 phương tiện về trụ sở tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết, tại giao lộ đường Mã lò – Ao Đôi, quận Bình Tân thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Nguyên nhân là do tại đây không có hệ thống tín hiệu đèn giao thông nên việc nhiều người quá chủ quan để phương tiện phóng nhanh qua giao lộ khi có tình huống bất ngờ xảy ra thì không thể xử lý kịp.

Minh Thùy (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang