Ban Tuyên giáo Hà Nội đề nghị “xóa sổ” loa phường

author 17:15 07/05/2013

(VietQ.vn) – Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, chính ông đã từng đề xuất xóa bỏ loa phường.

Trả lời câu hỏ của PV Chất lượng Việt Nam trong phiên họp báo Thành ủy Hà Nội chiều nay, 7/5, Phó Ban Tuyên giáo, ông Nguyễn Đăng Long cho biết, thời chiến tranh, loa phường đã hoàn thành rất tốt xứ mệnh lịch sử của mình.

Không chỉ người Việt mà ngay cả khách Tây cũng đau đầu với loa phường.
Không chỉ người Việt mà ngay cả khách Tây cũng đau đầu với loa phường.

Tuy nhiên, đến thời hòa bình, khi các phương tiện truyền thông bùng nổ, vị ví, vai trò của loa phường đã khác.

Ông Long kể chuyện về nhiều khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam đã rất bức xúc khi loa phường làm phiền giấc ngủ vào sáng sớm của họ. Có người sau khi về nước đã viết trên báo nước họ về thực trạng loa phường của Việt Nam.

“Đến một lúc nào đó, loa phường sẽ hết vai trò...Tôi đã từng đề xuất xỏa bỏ loa phường” – ông Long tâm sự.

Ông cũng cho rằng, loa phường chỉ nên phát những gì dân thật sự cần thiết, chứ không nên "đọc luật" hoặc mở ca nhạc.

Hiện nay, theo tìm hiểu của Chất lượng Việt Nam, có phường Hà Nội đã từ bỏ cách truyền tin bằng “mõ làng” như vậy, mà ứng dụng công nghệ thông tin, lập các website thông tin về hoạt động của địa phương mình qua internet (ví dụ phường Khương Mai).

Vấn đề loa phường “hành” dân cũng đã được nhiều đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đưa ra chất vấn tại các phiên họp. Nhưng đến nay, Thủ đô vẫn chưa giải quyết triệt để.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Cục Quản lý Thông tin cơ sở khi đi vào hoạt động sẽ có vai trò quản lý nhà nước về loa phường, loa xã. Nhưng đến nay, cơ quan này vẫn chưa thấy hoạt động, chấn chỉnh những việc làm phiền dân của loa phường.

Hoàng Lan

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang