Cà Mau: Nạn cán bộ dùng bằng giả ‘hoành hành’ ở xã Tân Phú

author 10:41 16/12/2015

(VietQ.vn) - Vấn nạn cán bộ sử dụng bằng cấp giả đang 'hoành hành' ở xã Tân Phú (Thới Bình, Cà Mau) khi đã có cán bộ thứ 5 ở xã này bị phát hiện dùng bằng giả.

Trao đổi với báo Tiền Phong vào ngày 15/12 về vấn nạn cán bộ dùng bằng giả ở địa phương, Đảng ủy xã Tân Phú (Thới Bình, Cà Mau) cho biết, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thới Bình vừa triển khai quyết định bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐND xã đối với ông Trương Văn Khai do sử dụng văn bằng tốt nghiệp THPT (hệ bổ túc) giả.

Như vậy, đây là vị lãnh đạo thứ 5 của xã Tân Phú bị kỷ luật do sử dụng văn bằng bất hợp pháp để thăng quan tiến chức. Những cán bộ của xã Tân Phú bị kỷ luật đều sử dụng bằng cấp mua từ một người lái tôm đang bị án hành vi gian lận, làm giả, mua bán văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ của cơ quan Nhà nước.

UBND xã Tân Phú (huyện Thới Bình), nơi có nhiều cán bộ xã bị kỷ luật vì sử dụng bằng giả

UBND xã Tân Phú (huyện Thới Bình), nơi có nhiều cán bộ xã bị kỷ luật vì sử dụng bằng giả. Ảnh Dân Trí

Trước đó, vào cuối tháng 9/2015, 4 cán bộ trúng cử vào BCH Đảng ủy xã Tân Phú nhưng bị phát hiện sử dụng bằng giả. Đó là ông Đinh Văn Thi (trúng cử Phó bí thư Đảng ủy, dự định phân công làm Phó bí thư đảng ủy), ông Phạm Văn Triều (Trúng cử Phó Bí thư, dự định phân công làm Chủ tịch UBND xã), ông Lữ Văn Dũng (cán bộ lao động - thương binh và xã hội) và Nguyễn Văn Kỷ (phó ban tuyên giáo xã Tân Phú).

Cụ thể, sau Đại hội Đảng bộ xã Tân Phú nhiệm kỳ 2015 - 2020, 4 vị cán bộ nói trên bất ngờ bị tố giác đã sử dụng văn bằng THPT bất hợp pháp. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thới Bình vào cuộc xác minh và 4 cán bộ trên cũng đã thừa nhận hành vi sử dụng văn bằng bất hợp pháp của mình.

Theo đó, sau nhiều lần thi trượt tốt nghiệp THPT hệ bổ túc tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Thới Bình, năm 2012, cả 4 vị vô tình quen được một người tên D. Đối tượng D. nói có nhiều nguồn quen biết trong ngành giáo dục và có thể “chạy” điểm đậu tốt nghiệp nhưng phải tốn một khoản tiền.

Những cán bộ nói trên đã nhờ D. giúp đỡ nhưng không ngờ bằng cấp mà D. giao lại là bằng giả. Sau đó, ông Thi và ông Triều bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, không chuẩn y chức danh; ông Kỷ bị cách chức Phó Ban Tuyên giáo, còn ông Dũng bị cách chức Chi ủy viên của xã, theo thông tin trên báo Dân Trí.

Việc 5 cán bộ chủ chốt ở xã Tân Phú sử dụng bằng giả bị kỷ luật nghiêm ngay sau Đại hội đảng bộ xã Tân Phú bằng hình thức không chuẩn y các chức vụ trong đảng, của chính quyền. Việc kiểm tra, đối chiếu và xử lý cán bộ sử dụng bằng cấp giả mỗi nơi mỗi khác. Riêng tại HĐND tỉnh Cà Mau, có đến 4 cán bộ đương nhiệm Chánh văn phòng, trưởng ban của HĐND tỉnh Cà Mau từng bị phát hiện sử dụng bằng cấp THPT giả tại đơn vị họ công tác, vẫn được điều động về giữ chức vụ tại HĐND tỉnh Cà Mau.

Lan Anh (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang