Trung Quốc: Bàng hoàng trẻ em tử vong do ăn quà vặt

author 07:03 27/09/2014

(VietQ.vn)- Mới đây, 8 đứa trẻ ở Tứ Xuyên, Trung Quốc bị ngộ độc thực phẩm do ăn đồ ăn vặt. Một trong số đó đã tử vong. Cơ quan công an và chính quyền địa phương đang điều tra làm rõ.

Trưa ngày 21 tháng 9 vừa qua, tại Đạt Châu, Tứ Xuyên, 8 đứa trẻ mua quà vặt ở gần trường để ăn trên đường đi  học về. Đêm ngày hôm sau, cả 8 đứa trẻ lần lượt có triệu chứng buồn nôn, nôn khan, lưỡi khô. Đến 6h sáng ngày 22, một đứa bé 11 tuổi đã tử vong, 7 đứa trẻ còn lại được đưa gấp đến bệnh viên để cữu chữa. Theo các triệu chứng, bác sĩ cho rằng những đứa trẻ này đã ngộ độc thực phẩm và phải nằm lại bệnh viện để theo dõi. Cảnh sát tiến hành khám nghiệm thi thể đứa trẻ xấu số, cùng lúc đó, Cục Quản Lý Thực Phẩm Dược Phẩm địa phương tiến hành thử nghiệm mẫu quà vặt bị tình nghi. 

Một đứa trẻ đã tử vong do ăn quà vặt, bảy em khác vẫn đang nằm viện cấp cứu sau ca ngộ độc. Ảnh minh họa

Theo lời kể của người mẹ về cậu bé vắn số Tiểu Kiệt, lúc 5 giờ sáng ngày 22, bà nội cậu phát hiện cháu mình bất động, lay gọi mới phát hiện mồm cậu mở to, lưỡi thâm đen, mắt mở trừng trừng. Theo chẩn đoán, Tiểu Kiệt tử vong lúc 5 giờ sáng tại nhà riêng.

Được biết, bảy nạn nhân bị trúng độc còn lại sống cùng xã, đứa lớn nhất mới có 12, đứa nhỏ nhất chỉ có 8 tuổi. Một đứa nhỏ cho hay, hôm đó, mấy đứa trẻ hẹn nhau mua ít đồ ăn vặt ở một quán mạt chược trong xã, gồm 3 gói khoai tây chiên, vài gói cam khô và vài gói đậu phụ cay sấy khô. Trên đường về nhà, đám nhỏ chia nhau ăn hết, một số đứa còn uống thêm ít bia rồi nhảy xuống con sông gần đó bơi một lúc. 

Đến 20 giờ tối ngày 22, cả 7 đứa trẻ đều có hiện tượng đau bụng, chóng mặt, buồn nôn, buồn ngủ, người lúc lạnh lúc nóng. Sau đó, cha mẹ các em đưa các em vào Bệnh Viện Nhân Dân cấp cứu ngay. 

Sự việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Phương Khanh

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang