Băng nhóm giả gái lừa 'khách làng chơi' vào nhà nghỉ trộm tài sản

author 16:42 08/04/2015

(VietQ.vn) - Thủ đoạn của nhóm này là dùng Đăng (đồng tính) giả làm gái mại dâm, khi đưa khách vào nhà nghỉ sẽ nhằm lúc sơ hở để trộm tài sản rồi bỏ trốn. Nếu bị phát hiện, Tâm, Hùng sẽ vào ứng cứu.

Theo tin tức từ báo Dân Trí, vào ngày 14/1, anh N.V.D (ngụ xã Nâm NJang, huyện Đắk Song) lên địa bàn thị xã Gia Nghĩa để tìm gái bán dâm. Anh D. thỏa thuận giá 300 ngàn đồng với Đăng, sau đó cả 2 cùng vào nghỉ trên địa bàn để thực hiện hành vi bán dâm. Lúc này, Đăng đã nhanh tay lấy trộm 28 triệu đồng của anh D. rồi tẩu thoát.

Sau đó, anh D. đã đến Cơ quan CSĐT khai báo về sự việc, qua xác minh, điều tra Công an thị xã Gia Nghĩa đã nhanh chóng bắt được 3 đối tượng cùng tang vật liên quan. Tại trụ sở Công an, các đối tượng khai nhận, từ tháng 11/2014, cũng bằng thủ đoạn này, bọn chúng đã thực hiện được 4 vụ trộm cắp với gần 40 triệu đồng của các nạn nhân.

Chiều 7/4/2015, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố các đối tượng Đặng Văn Đăng (SN 1993), trú huyện Bến Cầu (Tây Ninh), Nguyễn Văn Hùng (SN 1992), trú huyện Krông Năng (Đắk Lắk) và Chu Văn Tâm (SN 1989), trú tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) về tội trộm cắp tài sản.

Các đối tượng giả gái mại dâm tại cơ quan công an

Các đối tượng giả gái mại dâm tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

Thủ đoạn của nhóm này là dùng Đăng (đồng tính) giả làm gái bán dâm, khi đưa khách vào nhà nghỉ sẽ nhằm lúc sơ hở để trộm tài sản rồi bỏ trốn. Nếu bị phát hiện, Tâm, Hùng sẽ vào ứng cứu. 

Đại úy Nguyễn Minh Anh, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an thị xã Gia Nghĩa cho biết: Các đối tượng trên đều nghiện ma túy. Nạn nhân các vụ trộm cắp này đều có tâm lý sợ mang tiếng, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình, nên bị trộm mà không trình báo Công an, khiến việc điều tra gặp nhiều khó khăn, báo Tiền Phong đưa tin. 

Thái Hà (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang